Pickleball Việt Nam vươn lên nhờ nòng cốt VĐV kinh nghiệm
Đội tuyển pickleball Việt Nam đã khép lại hành trình World Cup đầu tiên trong lịch sử với ngôi á quân.
Đỗ Minh Quân cùng đồng đội vượt qua hàng loạt đội tuyển mạnh như Hà Lan, Úc, Nhật Bản... để góp mặt ở chung kết. Dù để thua Mỹ chung cuộc sau 4 loạt đấu, nhưng vị trí thứ hai trong làng pickleball thế giới chỉ sau 4 năm xây dựng phong trào đã cho thấy tiềm năng vươn mình của pickleball Việt Nam.

Đội tuyển pickleball Việt Nam đoạt ngôi á quân World Cup nội dung Open và Junior
ẢNH: CLB PICKLEBALL CAND
Thành công của pickleball Việt Nam mang đậm dấu ấn CLB pickleball CAND. Trang Huỳnh, Sophia Huỳnh Trần, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang và đội trưởng Đỗ Minh Quân là những nhân tố chủ lực của CAND đang góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam.
Cùng với sự dẫn dắt của trưởng đoàn Tô Duy và HLV Nguyễn Hải Long (cũng thuộc CLB pickleball CAND), các VĐV Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh. 5 ngôi sao trong đội hình Open cho thấy CAND đang đóng góp một lực lượng đáng kể cho đội tuyển. Những VĐV này cũng là cầu nối từ quá trình tập luyện, thi đấu tại CLB đến sân chơi quốc tế. Trong đó, bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân thống trị nội dung open ở các sân chơi trong nước, đồng thời từng có set thắng lịch sử trước huyền thoại Ben Johns của pickleball Mỹ (cùng đồng đội Christian Alshon) tại vòng 16 đội nội dung đôi nam PPA Asia năm 2025.
Từ nền tảng trẻ đến đội tuyển quốc gia
Tại World Cup 2026, các tay vợt trẻ Việt Nam cũng để lại dấu ấn. Trong đó, đội tuyển Kids xuất sắc giành HCĐ thế giới, với toàn bộ VĐV trong đội hình đều thuộc biên chế CLB pickleball CAND.
Đáng chú ý, các tay vợt nhí CAND chỉ để thua nhà vô địch Mỹ, cái nôi của pickleball thế giới. Thành tích ấn tượng tại World Cup cho thấy các VĐV nhí Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh khi được thi đấu và rèn luyện trong môi trường phù hợp.


Sophia Phương Anh (thứ hai từ phải sang) là ngôi sao trong làng VĐV trẻ Việt Nam
ẢNH: CLB PICKLEBALL CAND
Ở lứa tuổi Junior, 2 VĐV thuộc CLB pickleball CAND Sophia Phương Anh và Trần Huy Bảo Châu tiếp tục góp mặt trong đội hình Việt Nam. Hai tay vợt nữ thi đấu xuất sắc và cùng toàn đội giành HCB.
Từ đội Kids đến Junior, sự hiện diện liên tiếp của các VĐV CAND cho thấy sự quan tâm, chú trọng trong công tác đào tạo trẻ đang tạo ra nguồn lực thực tế cho pickleball Việt Nam ở đấu trường quốc tế.
Nếu ở Kids và Junior, CAND cung cấp những tài năng trẻ đang từng bước trưởng thành và thể hiện quan điểm “xây từ gốc”, thì tại Open, CLB trực tiếp đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là hướng phát triển cần thiết với môn thể thao đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam.
Bình luận (0)