Đằng sau nghịch lý HAGL ở V-League 2023

27/06/2023 14:17 GMT+7

Nguy cơ rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng của HAGL đang hiện rõ, khi thầy trò HLV Kiatisak Senamuang mới có vỏn vẹn 14 điểm sau 12 vòng, kém 2 điểm so với tốp 8.

Nghịch lý 

Nếu không thắng CLB Bình Định trên sân Quy Nhơn trong trận đấu ở vòng 13 V-League 2023 cuối tuần này, HAGL sẽ rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng, lần đầu tiên dưới thời HLV Kiatisak Senamuang.

Mùa giải gần nhất HAGL phải lao đao với cuộc chiến trụ hạng là V-League 2019, khi đội còn được huấn luyện bởi ông Lee Tae-hoon. Ở mùa giải đó, HAGL chỉ mở cánh cửa trụ hạng với chiến thắng 2-1 trước CLB TP.HCM tại vòng 25, trong trận đấu mà dù đội TP.HCM mạnh hơn nhưng đã hết động lực phấn đấu (chắc chắn về nhì).

Đằng sau nghịch lý HAGL ở V-League 2023 - Ảnh 1.

HAGL (áo xanh đen) chưa lọt vào tốp 8

KHẢ HÒA

Nếu rơi xuống nhóm trụ hạng ở giai đoạn hai mùa này, HAGL khó chờ đợi đối thủ nào chơi "lỏng chân", bởi mọi đội bóng đều phải căng mình chạy trốn suất xuống hạng. HAGL có nguy cơ phải thi đấu với sức ép cao độ, từng khiến những trụ cột khóa 1 và 2 như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh,... phải chùn chân. Mà thế hệ HAGL hiện tại mà HLV Kiatisak Senamuang dẫn dắt cũng không giỏi đối đầu với áp lực.

Có một thống kê đầy nghịch lý của HAGL ở V-League 2023, đó là dù mới giành 14 điểm, nhưng có tới 8 điểm trong số đó được thầy trò ông Kiatisak lấy được từ 4 đội bóng dẫn đầu. Cụ thể, HAGL đã thắng CLB Hà Nội (1-0) và CLB Viettel (4-1), hòa CLB Thanh Hóa (2-2) và CLB Công an Hà Nội (1-1). Đối đầu với nhóm CLB mạnh nhất V-League hiện tại, HAGL đá rất tốt. Tuy nhiên, trong 8 trận gặp các đội nằm ngoài tốp 4, đội chủ sân Pleiku chỉ giành 6 điểm.

Mỗi khi được chờ đợi giành chiến thắng, HAGL lại chơi thất vọng. Dường như đội bóng của ông Kiatisak chỉ chơi hay khi... không ai nghĩ đội bóng này sẽ chơi hay.

Đằng sau nghịch lý HAGL ở V-League 2023 - Ảnh 2.

Đằng sau nghịch lý HAGL ở V-League 2023 - Ảnh 3.

Các cầu thủ HAGL thiếu sắc sảo

KHẢ HÒA

Nắm bắt cơ hội

Phong độ bất ổn của HAGL khi gặp các đội ngang cơ hoặc yếu hơn trước tiên xuất phát từ chiến thuật. Nền tảng nâng bước HAGL dưới thời HLV Kiatisak là phòng ngự phản công, bắt đầu từ mùa giải 2021 đáng nhớ với chuỗi 11 trận bất bại cùng ngôi đầu bảng. Thay vì xây dựng một đội bóng với tôn chỉ tấn công, "Zico Thái" thiết lập sơ đồ phòng ngự 3 trung vệ, kéo đội hình HAGL đá thấp và gần nhau hơn, nằm thực hiện các tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công hiệu quả.

Nhờ bài phản công thực hiện nhuần nhuyễn, bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn ở mùa 2021 cùng nhau ghi tới 13 bàn, trở thành cặp tiền đạo nội hay nhất giải. Tuy nhiên, để chơi phòng ngự phản công, HLV Kiatisak cần một đội hình đồng đều về trình độ và chơi ăn ý, bên cạnh những mũi tấn công giỏi khoan phá như Công Phượng, Văn Toàn hay Washington Brandao.

Dù vậy ở mùa giải này, HAGL chỉ còn Brandao cùng những mũi công non kinh nghiệm như Thanh Bình, Quốc Việt, chưa kể Paollo không phải mẫu tiền đạo hoạt động rộng để mở khoảng trống như Văn Toàn. Chất lượng con người yếu đi dẫn đến HAGL chỉ còn vế "phòng ngự" trong lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Kiatisak đề cao. Đội bóng phố núi chỉ ghi 6 bàn trong 8 trận gặp các đội ngoài tốp 4. Đó là hiệu suất ghi bàn nghèo nàn, cho thấy đẳng cấp cầu thủ lứa mới của HAGL chưa bắt kịp với yêu cầu của HLV Kiatisak. Hay nói ngược lại, chính HLV người Thái Lan cũng chưa thích nghi được với năng lực của học trò.

Đằng sau nghịch lý HAGL ở V-League 2023 - Ảnh 4.

Ngoại binh Paollo cần chơi tốt hơn

KHẢ HÒA

Tuy nhiên, vấn đề tâm lý mới đáng bàn. Việc chơi rất "sung" trước các đối thủ mạnh (như gặp CLB Thanh Hóa, CLB Hà Nội hay CLB Viettel) rồi mất tập trung ở các trận khác, vốn là "nhãn dán" quen thuộc của cầu thủ trẻ. Khó đội bóng nào ở V-League có thể chơi tốt khi mất gần một đội hình, dẫn đến phải đôn lên những gương mặt mới. HAGL cần thời gian để trở lại đường ray, nhưng V-League là cuộc chơi khốc liệt. Với đội bóng phố núi, việc phải đua trụ hạng có lẽ không phải vấn đề lớn, bởi trước khi Kiatisak đến, HAGL từng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng 5 năm liền.

Nhưng, các cầu thủ HAGL cần tiến bộ và thể hiện khát khao muốn tiến bộ, thay vì "dậm chân tại chỗ" với những khiếm khuyết sửa mãi không xong. Đó là bài toán mà HLV Kiatisak cần giải quyết ở học trò. Thay máu lực lượng, đồng nghĩa HAGL chấp nhận hy sinh thành tích để đổi lấy thành quả dài hạn. Song dù đi đường ngắn hay đường dài, HAGL cần có cầu thủ giỏi cùng chiến lược ươm mầm rõ ràng. Đằng sau những trận đấu chưa tốt, cầu thủ HAGL có trưởng thành không, đó mới là điểm cốt lõi để đánh giá mùa giải của đội bóng phố núi.

Trước mắt, HAGL cần chứng minh khả năng trước "cửa ải" CLB Bình Định ở vòng 13 V-League 2023. Dù khó khăn, thầy trò ông Kiatisak phải nắm lấy cơ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.