Đánh bom thánh đường giữa buổi lễ đông người tại Afghanistan, ít nhất 15 người thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
15/10/2021 17:26 GMT+7

Vụ nổ thứ 2 xảy ra vào lễ cầu nguyện thứ sáu tại Afghanistan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Hiện trường vụ nổ tại thánh đường ở tỉnh Kandahar

ảnh chụp màn hình dnow media

Hãng Reuters ngày 15.10 đưa tin ít nhất 15 người thiệt mạng và 31 người bị thương trong vụ nổ tại một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Kandahar ở Afghanistan.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Qari Saeed Khosti của chính quyền Taliban cho hay vụ nổ xảy ra vào lễ cầu nguyện thứ sáu, lễ cầu nguyện quan trọng nhất trong tuần.

Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin về vụ nổ. Hình ảnh do nhiều nhà báo đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều người nạn nhân nằm la liệt trên sàn thánh đường.

Hãng AFP dẫn lời một nhân chứng kể rằng có 3 vụ nổ liên tiếp khiến thánh đường rung chuyển. Thánh đường đang đầy ắp người khi xảy ra vụ nổ và ít nhất 15 xe cấp cứu sau đó đã đến hiện trường.

Ông Nematullah Wafa, cựu thành viên hội đồng tỉnh, cho hay vụ nổ xảy ra tại thánh đường Imam Bargah, còn được gọi là thánh đường Fatemieh, gây thương vong nặng nề nhưng chưa xác nhận con số chính xác. Chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ nổ.

Vì sao ISIS-K lại đối đầu Taliban?

Tại lễ cầu nguyện vào thứ sáu tuần trước, vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Kunduz tại Afghanistan khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.