Danh ca Barbra Streisand suýt làm dâu Hoàng gia Anh

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
14/08/2021 20:00 GMT+7

Huyền thoại âm nhạc Mỹ Barbra Streisand nói đùa về tình bạn của bà với Thái tử Charles : "Bạn biết đấy, nếu tôi chơi đúng bài của mình, tôi có thể trở thành công chúa Do Thái đầu tiên!".

Thái tử Charles gần đây tiết lộ ông thấy Barbra Streisand rất "chói" khi còn trẻ. Nữ ca sĩ huyền thoại đáp lại lời khen bằng cách kể về câu chuyện làm nên tình bạn của họ.
"Thật là ngọt ngào", Streisand nói với người dẫn chương trình Ross King của Anh về "những kỷ niệm đặc biệt" mà Thân vương xứ Wales vừa chia sẻ với tờ The Times. Barbra Streisand (79 tuổi) xác nhận lời kể của Thái tử Charles rằng họ quen nhau khi bà ghi âm ở San Diego (Mỹ) vào năm 1974, lúc Thái tử Charles chỉ 26 tuổi và phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh.
"Anh ấy yêu cầu được gặp tôi và đã đến phòng thu âm. Tôi mời anh một chén trà. Từ đó, chúng tôi trở thành bạn bè, tôi thích dành thời gian ở Highgrove (nơi Thái tử Charles sống) để gây quỹ vào cuối tuần rồi đi dạo quanh khu vườn của anh ấy”, Barbra Streisand nhớ lại.

Ảnh chụp Barbra Streisand và Thái tử Charles vào thập niên 1970

ẢNH: PEOPLE

Một thời gian sau, khi chủ nhân ca khúc Funny Girl đang ở trong một khách sạn ở London thì bất ngờ nhận những bông hoa tươi đặt trên bàn trong phòng khách sạn của bà. “Tôi hỏi ‘Ai đã gửi hoa?’. Cô trợ lý đáp: ‘Một người hâm mộ tự nhận là Charles’. Tôi nói, ‘Thật không? Hãy để tôi xem’. Trợ lý của tôi vừa nhầm hoa của một người hâm mộ. Tôi nghĩ thật buồn cười. Đó là Thái tử Charles!”, Barbra Streisand kể.
Mặc dù vậy nữ ca sĩ vẫn lưu ý rằng sự thân thiết của cô với Thái tử Charles, hiện đã 72 tuổi, “là trước khi anh ấy gặp Diana”. Bà nói thêm: “Tôi từng có một câu thoại rất hài hước trên sân khấu khi anh ấy đến xem tôi biểu diễn. Tôi nói, 'Bạn biết đấy, nếu tôi chơi đúng bài của mình, tôi có thể trở thành công chúa Do Thái đầu tiên!”. Tuyên bố của Barbra Streisand không hề sai vì bà có cha mẹ là người Mỹ gốc Do Thái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.