Đánh du khách là tự hại mình

Quế Hà
Quế Hà
19/07/2023 06:38 GMT+7

Đánh du khách là vi phạm pháp luật và phải xử lý ngay cách hành xử thiếu văn hóa này.

"Du khách là người quý chúng ta mới đến, còn đem tiền đến cho ta, ta có việc làm và có thể làm giàu từ họ. Điều này ai cũng biết, nhưng sao lại đánh du khách? Văn hóa của người làm du lịch để đâu?", một bạn đọc đã viết cho PV email có nội dung như vậy nhân vụ việc anh T.B.N (32 tuổi, trú Đồng Nai) đi du lịch một mình đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) và bị một người dân hướng dẫn đường đi tự phát trên đảo đánh rách mặt tối 15.7.

Trước hết phải khẳng định, người đi kèm du khách không phải người làm du lịch chuyên nghiệp, mà chỉ là người chỉ đường cho khách để nhận thù lao. Nhưng xét ở góc độ nào đấy, đây là những người dân tham gia vào quá trình phát triển du lịch trên đảo Phú Quý, nhưng rõ ràng cách làm này chụp giật, thiếu chuyên nghiệp theo kiểu "ăn xổi ở thì", không đúng - và rõ ràng không phù hợp - với văn hóa cộng đồng ngư dân, vốn có trên đảo.

Câu chuyện du khách đến đảo chơi một mình và bị tấn công, cho dù viện dẫn lý do gì đi nữa, ngay cả lý do du khách chậm chuyển trả số tiền 750.000 đồng cho người dẫn đường, cũng không thể chấp nhận được, nhìn từ cả góc độ luật pháp cũng như văn hóa.

Trưởng công an huyện đảo nói với chúng tôi rằng "người này" (người đánh du khách) có một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và đã đưa hình ảnh du khách rồi dùng những lời lẽ không hay nhắm vào du khách...

Du khách tố bị hướng dẫn viên đảo Phú Quý đánh rách mặt vì 750.000 đồng

Đảo Phú Quý thời gian qua nổi lên là một điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách. Đặc biệt, khi Bình Thuận công nhận hòn đảo này là điểm du lịch cấp tỉnh. Cộng với sự vận hành kịp thời của 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, rút ngắn quãng đường từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ hơn 2 giờ, huyện đảo cũng được hưởng lợi rất nhiều từ sự thuận tiện này.

Đây là cơ hội chưa từng có để ngành du lịch Bình Thuận bứt tốc nói chung và cho đảo Phú Quý nói riêng. Du lịch được tỉnh Bình Thuận xác định là một trong 3 trụ cột của nền kinh tế địa phương. Vì vậy, phải biết chắt chiu từng đồng tiền mà du khách mang đến. Đánh du khách là vi phạm pháp luật và phải xử lý ngay cách hành xử thiếu văn hóa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.