Ngày 23.4, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ra quyết định về việc tặng giấy khen đối với 50 kiều bào có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển TP.HCM, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).
Trong danh sách, có nhiều nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singapore... Cụ thể gồm:
Ông Nguyễn Ngọc Hà (1930 - 2020), người Việt Nam ở Pháp (truy tặng). Ông từng giữ chức Tổng thư ký Liên hiệp Việt kiều tại Pháp, khởi xướng nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật yêu nước và tích cực ủng hộ kháng chiến. Sau khi về nước, ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Trưởng ban Việt kiều TP.HCM (tên gọi tiền thân của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM).
TS Nguyễn Trí Dũng (1948 - 2024), người Việt Nam ở Nhật Bản (truy tặng). Ông là chuyên gia phát triển kinh tế, từng công tác tại Liên Hiệp Quốc và là người sáng lập Trường doanh thương Trí Dũng - một trong những trường tư đầu tiên tại Việt Nam đào tạo về quản trị kinh doanh. Ông cũng sáng lập Công ty Minh Trân và chương trình Giấc mơ Việt Nam, kết nối nguồn lực kiều bào cho đất nước. Năm 2015, ông được Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc vì những đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật.

TS Nguyễn Trí Dũng phát biểu tại cuộc gặp gỡ kiều bào tiêu biểu do UBND TP.HCM tổ chức ngày 7.1.2023
ẢNH: SỸ ĐÔNG
TS Nguyễn Chánh Khê (1952 - 2020), người Việt Nam ở Mỹ (truy tặng). Ông là nhà khoa học kiều bào tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ cao, từng làm việc tại các tập đoàn lớn như Kodak và Hewlett-Packard (Mỹ). Ông trở về Việt Nam năm 2002, làm Giám đốc Trung tâm R&D của Khu công nghệ cao TP.HCM. Ông đã cùng cộng sự phát triển thành công vật liệu carbon nanotube đầu tiên trong nước. Ông để lại dấu ấn lớn trong việc chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực khoa học trẻ Việt Nam, với hơn 60 sáng chế quốc tế.
TS Đỗ Tấn Sĩ (1942 - 2024), người Việt Nam ở Bỉ (truy tặng). Ông là tiến sĩ vật lý hạt nhân, từng giảng dạy tại Đại học Quốc gia Mons. Trong thời gian học tập và làm việc tại Bỉ, ông tích cực tham gia phong trào yêu nước, sáng lập Hội Sinh viên và Việt kiều yêu nước tại Bỉ, xuất bản tờ Giải phóng nhằm ủng hộ cuộc kháng chiến thống nhất đất nước. Sau năm 1975, ông tiếp tục đóng góp cho công tác kiều bào, từng giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ.
GS Đặng Lương Mô, người Việt Nam tại Nhật Bản, hiện là giáo sư danh dự của Đại học Hosei, Tokyo. Ông là người sáng lập và hiện là cố vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Trước đây, ông từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Với hơn 300 công trình nghiên cứu và nhiều bằng sáng chế quốc tế, ông được xem là người đặt nền móng cho ngành công nghiệp vi mạch tại Việt Nam.
GS Võ Văn Tới, người Việt Nam tại Mỹ, trợ lý Ban Giám hiệu phụ trách phát triển khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe và sự sống, Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông là người sáng lập ngành kỹ thuật y sinh tại trường này và từng giữ nhiều vị trí quan trọng ở nước ngoài, như Giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và giáo sư tại Đại học Tufts (Mỹ).
GS Ton Anh Tran, người Việt Nam ở Úc, Giám đốc dịch vụ chấn thương chỉnh hình tại Monash Health, Melbourne, và là giáo sư nghiên cứu tại Đại học Monash. Ông cũng là Chủ tịch khu vực nam Thái Bình Dương của Tổ chức Osteosynthesis & Trauma Care (OTC).
GS Lương Văn Hy, người Việt Nam tại Canada, giáo sư Nhân học tại Đại học Toronto và giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông từng giảng dạy tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn và là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á (AAS) nhiệm kỳ 2021 - 2022.
GS Trần Hải Linh, người Việt Nam ở Hàn Quốc, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10 (2024 - 2029), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA).
GS Nguyễn Xuân Nhung, người Việt Nam ở Đức, cộng tác viên khoa học và giảng viên hợp tác tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, điều hành chương trình hợp tác nhãn khoa Đức - Việt.
GS Dương Nguyên Vũ, người Việt Nam ở Pháp, nguyên Giám đốc sáng lập và Chủ tịch khoa học hệ thống tại Viện John von Neumann thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.
GS Nguyễn Văn Tuấn, người Việt Nam ở Úc. Ông là giáo sư xuất sắc và Giám đốc Trung tâm Công nghệ y tế của Đại học Công nghệ Sydney, Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Úc, đồng thời là giáo sư y khoa (kiêm nhiệm) của Đại học New South Wales (Úc).
GS Vũ Minh Khương, người Việt Nam ở Singapore, hiện là phó giáo sư tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.
TS Trần Hà Anh, người Việt Nam ở Pháp, nguyên Trưởng ban Câu lạc bộ khoa học và kỹ thuật người Việt ở nước ngoài, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và từng là đại biểu Quốc hội khóa 9, 10.

TS Võ Tá Hân nổi tiếng với chương trình tặng sách cho các trường đại học ở Việt Nam. Ông đã đưa về nước 1.500 cuốn sách đầu tiên khi Việt Nam còn đang bị Mỹ cấm vận
ẢNH: NVCC
TS Võ Tá Hân, người Việt Nam tại Mỹ, là chuyên gia tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp. Ông nổi tiếng với chương trình tặng sách cho các trường đại học tại Việt Nam, từng đưa về nước 1.500 cuốn sách đầu tiên khi Việt Nam còn bị Mỹ cấm vận.
TS Lương Bạch Vân, người Việt Nam tại Pháp, nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. Bà là nhà khoa học chuyên ngành hóa học cao phân tử, từng nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm ứng dụng như vòng tránh thai, xuồng composite và màng địa chất, đóng góp cho ngành nhựa tại TP.HCM.
PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, người Việt Nam ở Úc, nguyên Chủ nhiệm sáng lập bộ môn kỹ thuật hàng không của Trường đại học Bách khoa TP.HCM - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông là người đặt nền móng cho ngành kỹ thuật hàng không tại Việt Nam và đã đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư.
TS Nguyễn Đình Uyên, người Việt Nam ở Mỹ, hiện là giảng viên Khoa Điện tử viễn thông, Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông từng làm việc tại NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ.
TS Nguyễn Quốc Bình, người Việt Nam tại Canada, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, là người đặt nền móng cho trung tâm này và có nhiều đóng góp cho ngành công nghệ sinh học tại Việt Nam.
TS Nguyễn Đức Thái, người Việt Nam tại Mỹ, là chuyên gia trong lĩnh vực tế bào học và di truyền học. Ông nổi tiếng với việc phát hiện gen TIGR (MYOC) gây bệnh tăng nhãn áp.
TS Võ Hồng Đức, người Việt Nam ở Úc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh, kinh tế và tài nguyên của Trường đại học Mở TP.HCM. Ông cũng là giảng viên tại Trường Kinh doanh, Đại học Tây Úc.
PGS-TS Bùi Quốc Bảo, người Việt Nam ở Pháp, giảng viên Trường đại học Tôn Đức Thắng. Ông từng giảng dạy tại Trường Polytech Annecy-Chambéry, Đại học Savoie Mont Blanc, Pháp, và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng.
Bà Ngô Phẩm Trân, người Việt Nam ở Đài Loan, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, đồng thời là người sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự Hiệp hội kiều bào trí thức Việt tại Đài Loan.
TS Đỗ Văn Dũng, người Việt Nam ở Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Ông từng là chiến sĩ biệt động Sài Gòn và có nhiều đóng góp trong việc kết nối thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản sau năm 1975.
Ông Nguyễn Đỗ Dũng, người Việt Nam ở Singapore, là chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế đô thị. Ông cũng là giảng viên tại Đại học Quốc gia Singapore.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn góp ý tại cuộc gặp gỡ kiều bào tiêu biểu do UBND TP.HCM tổ chức ngày 7.1.2023
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người Việt Nam ở Philippines, là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Ông cũng là người tiên phong đưa các thương hiệu quốc tế vào Việt Nam và đóng góp trong lĩnh vực hàng không, thương mại và đầu tư.
Ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), người Việt Nam ở Úc, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
TS Nguyễn Hữu Lệ, người Việt Nam ở Canada, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ TMA. Ông là người sáng lập TMA Solutions - một trong những công ty phát triển phần mềm hàng đầu Việt Nam.
TS Nguyễn Thanh Mỹ, người Việt Nam ở Canada, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Mylan Group. Ông là nhà khoa học sở hữu hơn 500 bằng sáng chế quốc tế và là người sáng lập công ty công nghệ cao đầu tiên tại Trà Vinh.
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, người Việt Nam ở Úc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vabis. Ông là người tiên phong đưa môn đua chó vào Việt Nam và hiện đang đầu tư vào các dự án trường đua ngựa, đua chó tại Lâm Đồng.
Ông Ong Cẩm Minh (Yung Cam Meng), người Việt Nam tại Hong Kong, là cổ đông sáng lập, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Siêu Thanh từ năm 1996 đến 2019.
Ông Phan Thành, người Việt Nam tại Canada, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều TP.HCM, là một trong những Việt kiều đầu tiên về đầu tư từ năm 1984.
Ông Quách Hưng Tòng, người Việt Nam ở Mỹ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Minh, chuyên xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Mỹ và châu Âu.
Ông Lâm Chí Thiện, người Việt Nam tại Úc, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn IMC, đơn vị sở hữu các kênh truyền hình như TodayTV, YouTV, SNTV và MTV Việt Nam.
Bà Huỳnh Thị Lan Phương, người Việt Nam ở Mỹ, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam(VWS), đơn vị vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tại TP.HCM.
Bà Lê Thị Mỹ Châu, người Việt Nam ở Mỹ, Chủ tịch Công ty Vinafirst.
Ông Steve Bùi, người Việt Nam ở Nhật Bản, Chủ tịch Tập đoàn Delta E&C. Ông cũng là Chủ tịch Quỹ “Steve Bùi và Những người bạn”.
Ông Nguyễn Ngọc Luận, người Việt Nam tại Úc, là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH liên kết thương mại Toàn Cầu, chủ thương hiệu cà phê Meet More. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.
Ông Võ Thành Đăng, người Việt Nam tại Singapore, là Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cố vấn đối ngoại thương mại quốc tế Intercharm, chuyên gia sức khỏe tinh thần tại Kén Thiêng.
Bà Trần Tuệ Tri, người Việt Nam tại Singapore, là đồng sáng lập và cố vấn cấp cao của Vietnam Brand Purpose, tổ chức tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia và các thương hiệu “Made-in-Vietnam".
Ông Lương Xuân Hòa, người Việt Nam tại Thái Lan, hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani. Ông là người khởi xướng và xây dựng thành công phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên tại Udon Thani.
Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, người Việt Nam tại Hàn Quốc, là Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc. Năm 2021, bà được Hiệp hội Văn hóa nghệ thuật Ahn Jung Geun trao giải hoạt động thiện nguyện vì hòa bình thế giới vì những đóng góp cho cộng đồng và thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn.
Ông Trần Tứ Nghĩa, kiều bào Pháp, nguyên là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF). Ông là tác giả cuốn sách “Một thế kỷ của phong trào người Việt ở Pháp hướng về đất nước - Một thoáng nhìn lại”, ghi lại lịch sử phong trào yêu nước của Việt kiều Pháp từ năm 1911 đến 1976.
Bà Trần Thị Chang, người Việt Nam tại Malaysia, là Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA), sáng lập nhiều hội đoàn người Việt tại Malaysia.
Ông Nguyễn Thái Hồng, người Việt Nam ở Thái Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Trưởng ban Liên lạc kiều bào Lào - Thái Lan.
Ông Dương Văn Chánh, người Việt Nam tại Mỹ, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Trưởng ban liên lạc kiều bào Q.11.
Bà Dương Thị Kim Dung, người Việt Nam ở Mỹ, Tổ trưởng Tổ liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, P.5, Q.3, TP.HCM.
Ông Nguyễn Văn Công, người Việt Nam tại Pháp, là kỹ sư xây dựng cầu đường, thành viên sáng lập và nguyên Trưởng nhóm VK (Việt kiều) - tổ chức đã xây dựng hơn 200 cây cầu bê tông cho người dân nông thôn Việt Nam.
Bà Huỳnh Ngươn Trực (Jeanne Huynh), người Việt Nam ở Pháp, Chủ tịch Hội hưu trí và tình nguyện Việt Nam tại Pháp (AREBCO).
Ông Nguyễn Ngọc Thông, người Việt Nam ở Úc, vũ sư, người thành lập Công ty TNHH tổ chức sự kiện đào tạo nghệ thuật khiêu vũ toàn cầu Hoàng Thông.
Bình luận (0)