Danh sách ngôi sao chia tay World Cup 2022 vì chấn thương ngày càng dài

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/10/2022 08:20 GMT+7

World Cup 2022 đang đón nhận những tin không vui khi danh sách các ngôi sao dính chấn thương buộc phải ở nhà ngày càng dài vì mật độ thi đấu dày.

Sau đây là danh sách các cầu thủ chấn thương chính thức không tham dự World Cup 2022, giải đấu khai mạc từ ngày 20.11 đến 18.12 tại Qatar.

N’Golo Kane (tuyển Pháp): Tiền vệ của Chelsea đã gặp trở ngại trong quá trình phục hồi chức năng sau chấn thương gân khoeo khiến anh không thể ra sân trong mùa giải này. Kante sẽ phải ngồi ngoài 4 tháng sau khi phẫu thuật, chính thức bỏ lỡ tại World Cup 2022

Danh sách các ngôi sao chia tay World Cup 2022 vì chấn thương ngày càng dài

CHỤP MÀN HÌNH

Reece James (Anh): Hậu vệ phải 22 tuổi dính chấn thương đầu gối trong cuộc đụng độ giữa Chelsea tại Champions League với AC Milan hồi tuần trước và gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ giải đấu ở Qatar do phải nghỉ thi đấu 8 tuần để điều trị.

Đường đến World Cup 2022: Đội tuyển Anh đứng dậy từ nơi vấp ngã

Diogo Jota (Bồ Đào Nha): Tiền đạo của Liverpool sẽ bỏ lỡ giải đấu do chấn thương bắp chân gặp phải trong chiến thắng trước Man City nhưng HLV Juergen Klopp nói rằng ngôi sao tấn công của tuyển Bồ Đào Nha sẽ không cần phẫu thuật.

Alexander Isak (Thụy Điển): Tiền đạo của Newcastle United đã thất bại về quá trình hồi phục chấn thương đùi và HLV Eddie Howe của đội này xác nhận chân sút tài năng của tuyển Thụy Điển sẽ không thi đấu trở lại cho đến sau World Cup 2022.

Kante sẽ không thể cùng tuyển Pháp đến Qatar để bảo vệ chức vô địch thế giới

AFP

Pedro Neto (Bồ Đào Nha): Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi của Wolves sẽ trải qua cuộc phẫu thuật vì chấn thương mắt cá trong trận gặp West Ham hồi đầu tháng này.

Đường đến World Cup: Pháp đặt mục tiêu bảo vệ cúp vàng

Boubacar Kamara (Pháp): Tiền vệ của Aston Villa dính chấn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 9, điều sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu cho đến sau World Cup tại Qatar.

Arthur Melo (Brazil): Tiền vệ được Juventus cho mượn tại Liverpool dính chấn thương cơ trong trận đấu với Rangers tại Champions League giữa tuần trước.

Những tuyển thủ đang chạy đua thời gian hồi phục

Paulo Dybala (Argentina): HLV của AS Roma, Jose Mourinho cho biết tiền đạo người Argentina đã gặp phải một chấn thương "rất nặng" khi anh bị đau cơ đùi trong khi thực hiện một quả phạt đền với Lecce.

Đường đến World Cup 2022: Argentina - kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Messi

Kyle Walker (Anh): Hậu vệ của Man City đã phẫu thuật háng thành công vào đầu tháng 10 và cầu thủ 32 tuổi cho biết anh tự tin sẽ bình phục hoàn toàn kịp thời để đến Qatar cùng “Tam sư”.

Kalvin Phillips (Anh): Tiền vệ của Manchester City đã phải ngồi ngoài vì vấn đề ở vai nhưng có thể trở lại trước World Cup 2022.

Cặp đôi Kalvin Phillips (trái) và Walker nhiều khả năng bị loại khỏi danh sách tuyển Anh đến World Cup 2022

AFP

Paul Pogba (Pháp): Pogba đã trải qua cuộc phẫu thuật sau khi anh bị chấn thương sụn khum trong quá trình tập luyện sau khi trở lại Juventus từ M.U hồi mùa hè vừa qua. Mặc dù HLV Massimiliano Allegri của Juventus cho biết Pogba có thể không chơi cho đội tuyển Pháp cho đến sau World Cup 2022, nhưng tiền vệ kỳ cựu này mới đây đã trở lại tập luyện.

Ronald Araujo (Uruguay): Trung vệ của Barcelona đã chọn phẫu thuật đùi vào cuối tháng 9, và nói rằng anh đã đưa ra quyết định này để trở lại 100% "càng sớm càng tốt", kịp dự World Cup.

Angel di Maria (Argentina): Cầu thủ chạy cánh của Juventus sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến đầu tháng 11 do chấn thương gân khoeo mà CLB cho biết sẽ cần khoảng 3 tuần để chữa trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.