World Cup 2022: Ghana quyết tâm ‘cướp’ sao trẻ của tuyển Anh

19/10/2022 12:26 GMT+7

Ghana vẫn đang hy vọng thuyết phục tiền đạo người Anh Callum Hudson-Odoi khoác áo tuyển nước này tại World Cup 2022 ở Qatar, một nguồn tin nói với Reuters.

Nguồn tin trên cũng tiết lộ, hy vọng thuyết phục Eddie Nketiah, một cầu thủ người Anh gốc Ghana khác, đã bị Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA) từ bỏ. “Anh ấy (Nketiah) đã không cam kết nhưng Hudson-Odoi có thể vì anh ấy vẫn đang được niêm yết ở GFA”, nguồn tin, được yêu cầu giấu tên, cho biết.

Ghana vẫn đang hy vọng thuyết phục tiền đạo người Anh Callum Hudson-Odoi khoác áo tuyển nước này tại World Cup 2022

REUTERS

Tuyển Ghana trước đó đã có sự phục vụ của cựu tuyển thủ U.21 Anh Tariq Lamptey và cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Inaki Williams vào kế hoạch cho World Cup 2022 khi cả hai đều ra mắt trong các trận giao hữu hồi tháng trước.

Highlights Brazil 3-0 Ghana: Sức mạnh vượt trội của Vũ công Samba

Đội bóng có biệt danh “Những ngôi sao đen” cũng đã tìm kiếm để thuyết phục các cầu thủ có gốc gác Ghana, nhưng khó có hy vọng khoác áo tuyển quốc gia khác mà họ đang mang quốc tịch và trưởng thành, với mục đích chuyển đổi liên đoàn và tăng cường cho World Cup 2022, nơi họ sẽ nằm ở bảng H với Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Uruguay.

Cầu thủ 21 tuổi Hudson-Odoi, được Chelsea cho Bayer Leverkusen mượn, được đánh giá sẽ là một thành công lớn đối với tuyển Ghana nếu họ có thể có được sự phục vụ của tài năng trẻ này.

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Inaki Williams (phải) trong màu áo tuyển Ghana

AFP

Hudson-Odoi đã khoác áo các tuyển Anh ở mọi cấp độ tuổi, từ U.16 và 3 lần khoác áo “Tam sư” vào năm 2019. Tuy vậy, theo quy định của FIFA về khả năng đủ điều kiện thi đấu quốc tế, Hudson-Odoi vẫn có thể chuyển sang thi đấu cho tuyển Ghana vì anh mới có 3 lần khoác áo (các trận gặp CH Czech, Montenegro và Kosovo ở vòng loại EURO) và dưới 21 tuổi khi chơi trận cuối cùng cho tuyển Anh. Mặc dù Hudson-Odoi không xác nhận việc chọn tuyển Ghana, nhưng anh có thể được triệu tập do vẫn thuộc GFA.

Nketiah (23 tuổi) sinh ra ở London, đã chơi cho đội tuyển Anh ở cấp độ U.21 tuổi và đã tham gia vào tất cả các trận đấu của Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Theo Reuters, 5 đại diện tham dự World Cup 2022 của châu Phi đang tìm cách tăng cường đội hình của họ với việc Cameroon thuyết phục để có cựu tuyển thủ U.21 người Pháp Bryan Mbeumo. Tiền đạo của CLB Brentford đã có trận ra mắt cho Cameroon vào tháng trước và có vẻ như sẽ góp mặt ở World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.