Ai tiến, ai lùi trước thềm World Cup 2022?

18/10/2022 08:40 GMT+7

Trong bảng xếp hạng mới nhất mà FIFA vừa công bố (tháng 10/2022), Brazil tiếp tục dẫn đầu, không có gì mâu thuẫn so với tư cách ứng cử viên vô địch số 1 trước thềm World Cup 2022 .

Đội bóng do HLV Tite dẫn dắt đã qua mặt Bỉ từ tháng 3 và giữ vững vị trí từ đó đến nay. Bỉ tiếp tục đứng ở vị trí số 2, nhưng theo biểu giá cá cược ngôi vô địch World Cup thì đội bóng của HLV Roberto Martinez hầu như không có hy vọng gì đáng kể. Sau Brazil (tỷ lệ cược của William Hill là 4-1, tức đặt 1 ăn 4 nếu đoán đúng Brazil vô địch) là Pháp (6-1), Argentina và Anh (7-1), TBN (8-1), Đức (10-1) rồi mới đến Bỉ và Bồ Đào Nha (12-1).

Tuyển Brazil và Neymar (10) vẫn đang là số 1 thế giới

AFP

Đáng lưu ý ở chỗ: đội tuyển Đức hiếm khi bị đánh giá thấp trước một VCK World Cup như ở thời điểm này. Trong bảng xếp hạng FIFA hiện thời, đội bóng của HLV Hansi Flick còn không vào nổi “top 10”, nơi có mặt đội tuyển ít tên tuổi hơn là Đan Mạch, hoặc đội Ý vốn không có suất tham dự World Cup. Các đội có vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng FIFA, chuẩn bị tham dự World Cup, là Ghana (61), Saudi Arabia (51), Qatar (50), Ecuador (44) và Cameroon (43).

Tuyển Đức bị đánh giá thấp

AFP

Bốn năm trước, đội chủ nhà Nga chính là đội bóng có vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng FIFA khi VCK World Cup khởi tranh. Giờ thì chủ nhà Qatar cũng không khác mấy. Dù sao đi nữa, so với thời điểm cách đây 4 năm thì Qatar chính là đội đã có bước tiến mạnh mẽ nhất trong bảng xếp hạng FIFA. Vào năm 2018, đội này đứng tận vị trí số 98, giữa Ấn Độ và Palestine. Bây giờ, họ đã nhảy vọt đến 48 bậc. Nguyên nhân: Qatar dưới tay HLV Felix Sanchez thi đấu rất nhiều, và khá thành công. Trong vòng 3 năm gần đây, đội này đã dự 4 giải quan trọng (Arab Cup, CONCACAF Gold Cup, Copa America, Asian Cup) ở 3 châu lục khác nhau, có đến 3 lần lọt vào bán kết. Họ còn đoạt chức vô địch Asian Cup 2019.

Tuyển Qatar đang là đương kim vô địch Asian cup

AFP

Trớ trêu ở chỗ: Qatar thường xuyên tích được nhiều điểm ở các trận đấu quan trọng, trước các đối thủ mạnh hơn, nhưng họ lại thua Canada trong một trận giao hữu hồi tháng 9, và đấy hóa ra lại là trận đấu giúp Canada cải thiện vị thứ một cách đáng kể. Hiện đứng thứ 41 (tăng 36 bậc), Canada chính là đội có bước tiến lớn thứ nhì sau Qatar, tính từ năm 2018 đến nay. Trong 4 đội có bước tiến lớn tiếp theo, có đến 3 đội châu Á: Nhật Bản (tiến 31 bậc), Hàn Quốc (tiến 29 bậc) và Saudi Arabia (tiến 17 bậc).

Tất nhiên, đấy cũng chỉ là những con số thuần túy. Một đội có bước tiến lớn trước tiên phải là đội có vị trí trước đây rất thấp. Bóng đá châu Âu có tính ổn định cao hơn hẳn so với mọi châu lục còn lại, nên cũng chẳng lạ khi trong “top 10” các đội bóng có bước tiến đáng kể nhất từ sau World Cup 2018 đến trước World Cup 2022, chỉ có một đại diện châu Âu (Serbia, tiến 11 bậc).

Tuyển Anh (phải) cũng không được kỳ vọng lớn

AFP

Có 10/32 đội chuẩn bị tham dự World Cup 2022 đang đứng ở vị trí thấp hơn so với chính mình cách đây 4 năm, 6 trong số đó là các đội châu Âu: Đan Mạch (lùi 1 bậc), Bồ Đào Nha (lùi 2 bậc), Pháp (lùi 3 bậc), Thụy Sĩ, Ba Lan (lùi 8 bậc) và Croatia (lùi 11 bậc). Ghana (lùi 14 bậc) là đội có… bước lùi lớn nhất so với thời điểm vừa kết thúc World Cup 2018. Đây cũng là đội có vị thứ thấp nhất trong bảng xếp hạng FIFA trước thềm World Cup 2022. Trong năm nay, Ghana bị loại khỏi Cúp châu Phi ngay sau vòng bảng, không thắng trận nào và thua cả Comoros – đối thủ “bé tí”, đứng thứ 132 thế giới. Hãy chờ xem, bước lùi đáng lo ngại của Ghana, bước tiến lớn của Qatar, hoặc vị thứ nói chung của các đội khác trong bảng xếp hạng FIFA, có thật sự phản ánh đúng thực lực các đội tại VCK World Cup sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.