Đánh trọng tài, một cầu thủ phong trào bị cấm thi đấu 2 năm

Lê Lâm
Lê Lâm
03/06/2023 12:05 GMT+7

Tại trận bán kết giải bóng đá nam 11 người do TP.Biên Hòa tổ chức, cầu thủ Nguyễn Phương Tuấn (mang áo số 20) của đội VTP FC đã đánh vào mặt trọng tài.

Ngày 2.6, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định kỷ luật, cấm thi đấu đối với một cầu thủ phong trào.

Đánh trọng tài, một cầu thủ phong trào bị cấm thi đấu 2 năm - Ảnh 1.

Phút 81 trận bán kết 1, Nguyễn Phương Tuấn (áo xanh vàng) đa đánh vào mặt trọng tài

CẮT TỪ CLIP

Cầu thủ bị kỷ luật là Nguyễn Phương Tuấn (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa). Lý do cầu thủ này đã đánh trọng tài khi đang thi đấu.

Trước đó, tại trận bán kết 1 giải bóng đá nam 11 người do TP.Biên Hòa tổ chức, diễn ra vào chiều 1.6, ở phút 81 Nguyễn Phương Tuấn của đội VTP FC đã đánh vào mặt trọng tài điều khiển trận đấu.

Đánh trọng tài, một cầu thủ phong trào bị cấm thi đấu 2 năm ở Biên Hòa

Vì vậy Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP.Biên Hòa ra quyết định cấm thi đấu Nguyễn Phương Tuấn trong 2 năm (từ ngày 2.6.2023) ở các giải đấu của TP.Biên Hòa.

Trong quá trình kỷ luật, Nguyễn Phương Tuấn không được tham gia do các giải đấu của TP.Biên Hòa và các giải đấu phong trào các địa phương tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.