Dani Alves - Kẻ chinh phục các danh hiệu

03/04/2018 18:30 GMT+7

Cuối tuần trước, PSG đã thắng thuyết phục AS Monaco 3-0 ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp để lần thứ 5 liên tiếp trở thành nhà vô địch đấu trường này.

Đấy là danh hiệu thứ 2 của PSG mùa này, sau siêu cúp Pháp mà họ giành được hồi tháng 8 năm ngoái. Tại Ligue 1, PSG đang bỏ xa đội xếp thứ 2 Monaco tới 17 điểm trước 7 vòng cuối và họ chỉ còn chờ ngày chính thức đăng quang.
Với riêng cá nhân Dani Alves, tân binh mùa hè của PSG, thì 2 danh hiệu anh giành được ở sân “Công viên các Hoàng tử”, đã nâng tổng số chiếc cúp trong sự nghiệp cấp CLB của hậu vệ này lên con số 35.

tin liên quan

Đè bẹp AS Monaco, PSG đăng quang Cúp Liên đoàn Pháp

Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục thống trị Cúp Liên đoàn Pháp với lần thứ 5 liên tiếp đăng quang ở đấu trường này sau khi thắng đậm AS Monaco với tỷ số 3-0 ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay (1.4, giờ VN) trên sân Matmut Atlantique ở Bordeaux. 

35 danh hiệu vừa đủ để Alves cân bằng thành tích của Ryan Giggs, người cũng giành 35 chiếc cúp các loại trong hơn 2 thập kỉ chơi bóng dưới màu áo Manchester United.
Dẫn đầu BXH những cầu thủ thành công nhất cấp CLB vẫn là Maxwell -hậu vệ cánh người Brazil, đồng hương với Alves. Maxwell giành cả thảy 36 danh hiệu qua các CLB Cruzeiro, Ajax, Inter, Barcelona và PSG.
Tuy nhiên, Maxwell đã treo giày trong khi Alves chắc chắn sẽ có thêm ít nhất 1 chiếc cúp nữa (chức vô địch Ligue 1) trong phần còn lại của mùa giải 2017/18.
Điều đó đồng nghĩa với việc Alves sẽ sớm vươn lên vị trí đồng hạng nhất cùng Maxwell ở BXH đặc biệt này. Và nếu PSG “ăn” nốt Cúp quốc gia Pháp (hiện đã vào tới bán kết), Alves sẽ kết mùa này với tư cách là cầu thủ thành công nhất cấp CLB trong lịch sử bóng đá.
Trong 35 chiếc cúp cấp CLB của Alves, ngoài 2 danh hiệu trong năm đầu tiên với PSG, còn lại là cú đúp Serie A - Cúp Quốc gia Ý ở mùa duy nhất với Juventus, 5 danh hiệu với Sevilla, 3 lần giành cúp cùng CLB đầu đời Bahia. Và tất nhiên giai đoạn đỉnh cao với 23 chiếc cúp cùng Barcelona.
Có lẽ chỉ có Messi mới có thể theo kịp Alves Reuters
Trong top 10 cầu thủ thành công nhất cấp CLB, hiện Zlatan Ibrahimovic (31 cúp), Lionel Messi (30) và Andres Iniesta (29) là những người vẫn còn đang thi đấu. Nếu như Juve không bị tước 2 Scudetto vì Calciopoli thì số danh hiệu của Ibra đã là 33.
Đối thủ đáng ngại duy nhất của Alves, không nghi ngờ gì nữa, chính là đồng đội cũ của anh tại Barca: Messi. Khác với Iniesta, người sẽ rời Barca hè này để sang Trung Quốc dối già, Messi mới 31 và sẽ còn chơi bóng đỉnh cao tại Nou Camp không dưới 3-4 năm nữa.
Hiện Barca hầu như chắc chắn đăng quang La Liga, chưa kể đã vào chung kết Cúp Nhà Vua và vẫn nuôi mộng Champions League. Tức Messi hoàn toàn có thể kết mùa giải này với tối đa 3 chiếc cúp nữa, để tiến sát hơn tới Alves.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.