Đảo chính bất thành tại Bolivia, tướng quân đội bị bắt

27/06/2024 08:30 GMT+7

Quân đội Bolivia đã bao vây các tòa nhà chính quyền tại thủ đô La Paz trong ngày 26.6 khiến Tổng thống Luis Arce kêu gọi đất nước đoàn kết chống lại "cuộc đảo chính".

"Chúng tôi không thể để cho hành động đảo chính này cướp đi cuộc sống của người Bolivia một lần nữa. Chúng tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người bảo vệ nền dân chủ", Tổng thống Arce nói tại Dinh Casa Grande.

Trong khi đó, các binh sĩ có vũ khí và xe bọc thép quân sự đã tập trung quanh quảng trường Murillo, nơi các tòa nhà hành pháp và lập pháp tọa lạc, theo CNN.

Mưu toan đảo chính ở Bolivia đã thất bại?

Tướng Juan Jose Zuniga, cựu Tư lệnh Lục quân Bolivia, là người tiến hành vụ binh biến nhằm "tái cơ cấu nền dân chủ". "Các lực lượng vũ trang có ý định tái cơ cấu nền dân chủ để biến nó thành nền dân chủ thật sự và không còn ai điều hành với một vài người trong 30, 40 năm nữa", ông Zuniga nói bên ngoài dinh tổng thống, vây quanh là các binh sĩ và 8 chiếc xe tăng.

Đảo chính bất thành tại Bolivia, tướng quân đội bị bắt- Ảnh 1.

Các binh sĩ Bolivia tại quảng trường Murillo ngày 26.6

AFP

Vài giờ sau đó, các binh sĩ rút khỏi các tòa nhà chính quyền sau khi cố gắng húc đổ cánh cổng bên ngoài dinh tổng thống.

Theo AFP, ông Zuniga bị bắt và đưa vào xe cảnh sát khi đang phát biểu trước các phóng viên bên ngoài một doanh trại. "Tướng quân, ông đã bị bắt", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Jhonny Aguilera nói với vị tướng. Bên trong dinh tổng thống, Tổng thống Arce cũng làm lễ tuyên thệ cho ông Jose Wilson Sanchez làm tư lệnh Lục quân.

Đảo chính bất thành tại Bolivia, tướng quân đội bị bắt- Ảnh 2.

Tổng thống Luis Arce (giữa) phát biểu sau cuộc đảo chính bất thành

AFP

Cựu Tổng thống Evo Morales viết trên mạng xã hội X rằng "một cuộc đảo chính đang sục sôi". Ông Morales, đã công khai tách khỏi đồng minh Arce, kêu gọi các phong trào xã hội từ miền quê đến thành thị bảo vệ nền dân chủ. Ông Morales từ chức vào năm 2019 sau cuộc biểu tình cáo buộc gian lận bầu cử. Thời điểm đó, ông tuyên bố đã bị ép phải ra đi trong một cuộc đảo chính.

Đảo chính bất thành tại Bolivia, tướng quân đội bị bắt- Ảnh 3.

Tướng Juan Jose Zuniga phát biểu tại La Paz ngày 25.6

REUTERS

Phó tổng thống David Choquehuanca lên án vụ đảo chính tại Bolivia nhằm lật đổ chính quyền được bầu cử dân chủ.

Nhiều lãnh đạo quốc tế như Tổng thống Paraguay Santiago Pena và Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã đồng loạt lên án hành động đảo chính của các binh sĩ Bolivia. Tổng thư ký Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro lên án vụ binh biến và cho rằng quân đội phải tuân theo quyền lực dân sự được bầu cử hợp thức.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo dõi sát sao diễn biến tại Bolivia và kêu gọi bình tĩnh.

Căng thẳng đã dâng cao tại Bolivia trước cuộc tổng tuyển cử năm 2025, khi cựu Tổng thống Morales có kế hoạch tái tranh cử. Ông Zuniga gần đây cho rằng ông Morales không nên quay trở lại và đe dọa sẽ ngăn cản, dẫn đến việc bị Tổng thống Arce cách chức chỉ huy.

Văn phòng công tố Bolivia thông báo sẽ mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Zuniga và những người liên quan cuộc đảo chính bất thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.