Đảo Cồn Cỏ cần tôn để lợp lại mái nhà sau bão số 13

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/11/2020 18:30 GMT+7

Sau bão 13, có hàng chục hộ dân và trụ sở cơ quan ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) bị tốc mái nhà. Người dân và chính quyền ở đây đang rất cần tôn để lợp lại, ổn định cuộc sống...

Là địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 13 sớm nhất của tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ cũng là nơi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão này.

Cây xanh trên đảo Cồn Cỏ bị đánh te tua.

ẢNH: THANH LỘC

Ngay trong sáng 15.11, khi bão đổ bộ, gió mạnh cấp 9, cấp 10 đã xô đổ nhiều cây xanh, bảng biển trên đảo. Tuy nhiên thiệt hại nặng nhất vẫn là những mái nhà.

Hàng quán trên đảo Cồn Cỏ lúc này.

ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Võ Văn Đống, Trưởng phòng kinh tế - xã hội, UBND huyện đảo Cồn Cỏ, bão 13 đã làm tốc mái hoàn toàn 12 trong tổng số 20 nhà dân trên đảo.
Cùng với đó, nhiều trụ sở, công trình ở đảo cũng bị bay mái do không chịu được gió mạnh.

Người dân huyện đảo tiền tiêu rất cần tôn lợp để ổn định mái ấm.

ẢNH: THANH LỘC

“Số tôn này hầu hết là do bạn đọc Báo Thanh Niên tặng để lợp lại nhà cho dân trong lần đảo Cồn Cỏ gặp bão lớn hồi năm 2018... Hiện nay, thứ người dân và chính quyền chúng tôi cần nhất lại vẫn là tôn. Có tôn mới lợp lại nhà và người dân mới trở lại sinh sống ổn định được”, ông Đống cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.