Đạo diễn 'Biệt đội rất ổn' lên tiếng về việc phim bị 'seeding' chơi xấu

03/04/2023 17:42 GMT+7

Trên một số fanpage chuyên về điện ảnh xuất hiện hàng loạt bình luận giống nhau chê bai phim Biệt đội rất ổn khiến đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp bức xúc. Nam đạo diễn cho rằng tác phẩm của mình đang bị 'seeding' bẩn, chơi xấu.

Hôm 2.4, đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp đăng đàn bày tỏ bức xúc trên Facebook cá nhân khi phát hiện bộ phim vừa ra rạp của anh - Biệt đội rất ổn bị hàng loạt các nick ảo bình luận "chê bai ác ý" trên một số fanpage về điện ảnh. Nam đạo diễn cho rằng bộ phim mình đạo diễn đang bị "seeding" bẩn trên mạng xã hội khi công chiếu chính thức chưa được 2 ngày. Tạ Nguyên Hiệp đưa ra bằng chứng là ảnh chụp màn hình hàng loạt các bình luận chê bai phim san sát nhau, có nội dung tương đồng. Đáng nói, khi nam đạo diễn bấm vào kiểm tra thì phát hiện hầu hết đây đều là những tài khoản ảo.

Đạo diễn 'Biệt đội rất ổn' lên tiếng về việc phim bị 'seeding' chơi xấu  - Ảnh 1.

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cho rằng Biệt đội rất ổn đang bị "seeding" bẩn và hạ bệ trên mạng xã hội

ĐPCC

Biệt đội rất ổn là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Tạ Nguyên Hiệp sau khi "trình làng" phim đầu tay Trái tim quái vật hồi 2020. Bộ phim được trông đợi khi hội tụ dàn diễn viên nổi trội như Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Hoàng Oanh, Võ Tấn Phát, Quang Tuấn, Ngọc Thảo... Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Nguyên Hiệp thử sức với thể loại phim hài. Nam đạo diễn cho biết khi bộ phim ra rạp, anh hoàn toàn sẵn lòng đón nhận mọi ý kiến khen, chê từ khán giả. Dù vậy, tình trạng "seeding" chê phim vô căn cứ và dồn dập bằng nick ảo khiến Tạ Nguyên Hiệp rất buồn lòng. Nam đạo diễn chia sẻ với Thanh Niên việc anh nghi ngờ Biệt đội rất ổn bị "seeding" bẩn là có cơ sở.

Đạo diễn 'Biệt đội rất ổn' lên tiếng về việc phim bị 'seeding' chơi xấu  - Ảnh 2.

Tạ Nguyên Hiệp đã liên hệ với các fanpage có nhiều nick ảo vào chê bai, "tấn công" Biệt đội rất ổn

ĐPCC

Đạo diễn 'Biệt đội rất ổn' lên tiếng về việc phim bị 'seeding' chơi xấu  - Ảnh 3.

Bài đăng bức xúc của Tạ Nguyên Hiệp trên Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

"Hiệp không lường trước sẽ xảy ra việc phim sẽ bị tấn công trên mạng như vậy. Sự việc diễn ra khiến Hiệp rất bất ngờ. Ban đầu mình nghĩ phim có khen có chê là bình thường, rồi đọc kỹ thấy những lời chê có vẻ hơi nặng lời, mà rõ ràng hiệu ứng khán giả những suất mình xem, với người quen và cả không quen đều mang đến hiệu ứng rất tốt. Rồi mình bắt đầu thấy những lời chê giống nhau y chang, lặp đi lặp lại, mình bắt đầu thấy có gì đó không bình thường. Mình vào xem thử những người đó là ai, thì có cảm giác đây là những nick ảo. Đây là cảm giác hoàn toàn cá nhân của Hiệp khi ê kíp báo về việc nghi ngờ phim bị seeding bẩn", nam đạo diễn nói.

Tạ Nguyên Hiệp cho biết hiện tại, những bình luận "seeding" chê bai dày đặc chưa ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình bán vé của bộ phim. Biệt đội rất ổn vẫn đứng đầu doanh thu phòng vé ngày đầu tiên và cả ngày thứ hai sau khi khởi chiếu. Tuy nhiên, theo anh, nó sẽ ảnh hưởng từ từ và hậu quả sẽ đến trong những ngày tới.

Đạo diễn Biệt đội rất ổn trải lòng: "Là đạo diễn, phim xong ra rạp gần như mình trong tâm thế ngồi chờ con mình được đón nhận ra sao ở công chúng mà thôi nhưng khá bức xúc khi thấy con mình lại bị đối xử như vậy. 
Biệt đội rất ổn với Hiệp rất ý nghĩa, đó không chỉ là bộ phim mà nhiều câu chuyện đời sống thực, đang diễn ra xuất hiện trong đó. Ai xem phim rồi sẽ thấy, Hiệp muốn đưa câu chuyện về những trò lố livestream mắng chửi ai đó thật ra rất nhỏ trong đời sống này. Livestream hay mạng xã hội chỉ là công cụ để đem đến những điều nhân văn hơn… Vì thế, ngay việc seeding, bản thân nó sẽ tốt nếu nó là sự thật. Những lời khen chê luôn có sức mạnh của riêng nó và Hiệp luôn sẽ lắng nghe".

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cho biết hiện tại, anh và ê kíp đã liên hệ với các fanpage có chứa loạt bình luận seeding ảo này và đang chờ phản hồi. Song, anh vẫn tin khán giả sẽ đón xem phim và có những phản hồi thật sự công tâm.

Đạo diễn 'Biệt đội rất ổn' lên tiếng về việc phim bị 'seeding' chơi xấu  - Ảnh 4.

Biệt đội rất ổn chiếu từ 31.3, hiện thu về hơn 6 tỉ đồng

ĐPCC

Đây không phải lần đầu tiên ê kíp một bộ phim Việt phải lên tiếng về tình trạng "seeding" phim bẩn. Hồi năm ngoái, nhà sản xuất Hoàng Quân của Chuyện ma gần nhà cũng bức xúc về chuyện phim bị "tấn công" bởi một loạt những bình luận, đánh giá tiêu cực giông giống nhau trên các fanpage bán vé. Hồi 578: Phát đạn của kẻ điên ra rạp, đạo diễn Lương Đình Dũng cũng nói rằng có một nhóm người vùi dập, tấn công phim. Dẫn chứng được anh chỉ ra là khi nhà sản xuất đăng bài quảng cáo phim trên mạng xã hội, có rất nhiều bình luận giống nhau chê bai phim thậm tệ.

"Seeding" là hoạt động trò chuyện, để lại bình luận (comment) ảo trong bài viết nhằm tạo hiệu ứng, gây dựng niềm tin hay lôi kéo sự quan tâm của công chúng đối với một sản phẩm, dịch vụ hay thậm chí cá nhân nào đó. Hình thức truyền thông này rất phổ biến. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực marketing phim cho rằng "seeding" có thể cần thiết cho quá trình quảng bá, PR phim. Tuy nhiên, nó cần dựa trên nội dung thực chất của tác phẩm và kiêng kỵ nhất là "seeding" để hạ bệ phim của người khác. Cũng có một số chuyên gia nhận định rằng "seeding" là một con dao hai lưỡi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.