Đạo diễn ca nhạc đắt show

16/09/2010 23:08 GMT+7

Các đạo diễn ca nhạc đang chạy show liên tục với các event, quảng bá thương hiệu hay những live show của các ca sĩ trẻ...

Từ chối nhận thêm vì kẹt show

Đắt show cũng là lẽ thường tình khi hiện nhìn lại chỉ có vài cái tên đạo diễn ca nhạc có tay nghề và tiếng tăm như Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Quang Dũng, Việt Tú, Trần Vi Mỹ...

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dù nghề chính là làm phim nhưng thời gian này đã phải liên tục từ chối những lời mời làm đạo diễn show ca nhạc. “Tháng nào cũng có người mời, show nào cũng kêu nhưng không phải show nào tôi cũng nhận làm” - anh nói. Còn đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết: “Trong một quý, tôi nhận được tới 12 lời mời và hầu như tuần nào cũng có show để làm, nhưng nhận lời làm hay không còn tùy vào sự hứng khởi của mình với lời mời ấy. Riêng live show của những ca sĩ trẻ hay ca sĩ có chút tiếng, chưa lên hạng sao thì tôi nhận cũng nhiều, gần nhất là của 3 ca sĩ, nhưng đúng là có thích thì mới làm được vì đạo diễn phải đặt cả trái tim vào dòng nhạc ấy; và có hiểu, trọng nhau thì cả hai mới thăng hoa được”.

Đây chỉ mới nói đến những đạo diễn có tên tuổi, chưa kể những đạo diễn tay ngang mới, họ nhận lời tất, vì có rất nhiều show diễn mức độ đầu tư không cao, muốn thu lợi nhuận nhiều nên sẵn sàng mời người mới, và dường như “giờ ai cũng làm đạo diễn ca nhạc được” như lời một người trong nghề cảm thán. Chuyện thừa và thiếu cả lượng lẫn chất trong mặt bằng các đạo diễn ca nhạc là ở chỗ đó!

“Buồn vì chương trình ca nhạc chất lượng ít quá!”

Hiện giờ chương trình ca nhạc thật sự không ít, cả show ca nhạc, event hay show diễn trong lễ hội, không thể đếm nổi, nhưng ít show chất lượng. Tôi chỉ nhận vài show event trong một năm, xem có ý tưởng gì mới, sáng tạo thì mới làm
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam
Đó là nỗi lòng chung của những tên tuổi trong làng đạo diễn ca nhạc, dù họ có đắt show event đến cỡ nào. Bởi làm show event, chương trình ca nhạc để giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, họ chỉ có thể có được cát-sê cao hơn, nhưng ngược lại ít nhiều cũng chi phối sự sáng tạo vì những show ca nhạc dạng event luôn có “khuôn” sẵn, và nhà tổ chức chỉ muốn làm sao để nổi bật được hình ảnh thương hiệu của họ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói anh chỉ muốn làm show bán vé thôi, còn show miễn phí, phát vé anh không muốn làm vì “chính show dạng miễn phí này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện bán vé ở những show có đầu tư nghiêm túc”. Trong bối cảnh âm nhạc hiện nay, để có một chương trình ca nhạc chất lượng quả là khó khăn vì không còn nhiều nhà đầu tư bỏ tiền, do biết chắc sẽ lỗ và đã từng có nhiều đơn vị, nhà tổ chức đã nếm mùi sạt nghiệp. Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ: “Chương trình làm để thỏa mãn công việc đạo diễn quá hiếm, chỉ còn mỗi dạng chương trình như Duyên Dáng Việt Nam, những đêm nhạc tác giả - tác phẩm của Phương Nam phim hay của những ca sĩ có “nghệ sĩ tính” cao, chịu đầu tư tới cùng như Đàm Vĩnh Hưng...”.

Thời đạo diễn ca nhạc đắt show, nhưng chỉ đắt những show không mong muốn thì rõ ràng làm chỉ để duy trì nghề, ngoài chuyện kiếm tiền là những nỗi niềm rất thật của họ, bởi như lời một đạo diễn thổ lộ: “Chỉ muốn làm những gì hứng thú thôi, chứ làm hoài những show theo lối mòn, thiếu sáng tạo, nói thật là chán lắm!”.

Phan Cao Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.