Đạo diễn Lương Đình Dũng: Điện ảnh là ngành kinh doanh mạo hiểm

26/01/2024 07:18 GMT+7

Đạo diễn Lương Đình Dũng vừa có những trải lòng về dự án sân chơi điện ảnh cho thanh thiếu niên, đồng thời nêu quan điểm về những vấn đề được quan tâm của phim Việt.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Điện ảnh là ngành kinh doanh mạo hiểm- Ảnh 1.

Lương Đình Dũng tâm huyết với việc mở sân chơi điện ảnh cho thanh thiếu niên

NVCC

Bận rộn cho bộ phim điện ảnh Anh hùng, đạo diễn Lương Đình Dũng vẫn dành thời gian để khởi động Đu Đủ Xanh Xi Nê. Đây là dự án được phát triển trên kênh YouTube, TikTok và nhiều nền tảng khác với đối tượng hướng đến trẻ em. Thông qua đó, đạo diễn Cha cõng con mong muốn đưa các bé ra khỏi những trò chơi không có lợi, đồng thời khơi gợi niềm đam mê điện ảnh và làm phim từ những khả năng sẵn có.

Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 20.1 với ba hướng chính gồm: Những câu chuyện dữ dội; Các bộ phim của những đứa trẻ ở thiên đường; Chia sẻ cách lên ý tưởng và làm phim.

Trong đó, mục Những câu chuyện dữ dội được quan tâm bởi đó là nơi Lương Đình Dũng đối thoại với các bé thông qua những câu chuyện của mình. Nam đạo diễn thừa nhận với chúng tôi bản thân từng là một đứa trẻ hư, nghịch ngợm nên hiểu được những tâm tư trẻ con, từ đó truyền cảm hứng đến các bé, đồng thời tạo sự kết nối với các phụ huynh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Điện ảnh là ngành kinh doanh mạo hiểm- Ảnh 2.

Lương Đình Dũng thừa nhận từng là một đứa trẻ hư

NVCC

“Những đứa trẻ đôi khi nghịch ngợm, ngang bướng và có một thế giới quan khác. Nếu chúng ta thấu hiểu sẽ thấy các bé có sự nỗ lực và làm việc rất tốt. Bây giờ nạn chơi điện tử phổ biến ở nhiều em nhỏ. Tôi thực hiện dự án lần này với mong muốn tạo ra những trò chơi có lợi. Qua đó, chúng tôi có thể tìm được những đứa trẻ có ý tưởng độc đáo để chia sẻ", ông cho hay.

Nhìn vào hành trình làm nghề của Lương Đình Dũng, nhiều người cho rằng nam đạo diễn thường chọn những hướng đi mạo hiểm, trong đó phim 578 đầu tư 60 tỉ đồng chỉ thu hơn 3 tỉ đồng, theo Box Office Vietnam. Nói về điều này, anh cho rằng bản thân có cái nhìn hơi “khác người".

“Bản chất điện ảnh đã là một ngành kinh doanh mạo hiểm, có biết chắc là lãi đâu. Nhưng nếu mình có tính toán kỹ, chẳng hạn dự án sau tập trung vào thị trường thì tôi sẽ lấy lại thôi. Mục tiêu của tôi sẽ rất rõ ràng cho từng dự án", ông chia sẻ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Điện ảnh là ngành kinh doanh mạo hiểm- Ảnh 3.

Lương Đình Dũng là đạo diễn của nhiều tác phẩm điện ảnh như Cha cõng con, 578 - Phát đạn của kẻ điên, Thành phố ngủ gật...

NVCC

Nói về thực trạng người xem tẩy chay phim vì một diễn viên vướng phải scandal, Lương Đình Dũng nêu quan điểm: “Trong một dự án phim có nhiều nhân sự, nhà sản xuất không thể biết được từng người đang có vấn đề gì. Thời điểm đó, họ không vi phạm thì quay phim thôi, làm sao lường trước được sau này. Chỉ mong khán giả có cái nhìn thông cảm cho đoàn phim. Và đó cũng là một sự mạo hiểm của nhà sản xuất".

Lương Đình Dũng nói thêm khi mời đóng phim, phía nhà sản xuất cũng có những quy định chặt chẽ trong hợp đồng. Tuy nhiên, ông cho rằng: “Chuyện xảy ra thì vẫn cứ xảy ra thôi. Trong điều khoản thì phải đền hợp đồng, nhưng lấy đâu ra tiền mà đền? Nên chuyện này phụ thuộc vào trách nhiệm của người diễn viên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.