'Dao kéo' 10 lần để giống người châu Á

04/06/2014 12:20 GMT+7

(TNO) Một thanh niên Brazil đã trải qua 10 lần phẫu thuật thẩm mỹ để biến mình thành một người châu Á, với đôi mắt một mí đặc trưng.


Max trước (trái) và sau phẫu thuật - Ảnh: Facebook

Metro đưa tin, Max, 25 tuổi, có thể ngồi hàng giờ để xem các bộ phim truyền hình, điện ảnh Hàn Quốc và nghe nhạc K-pop 24/24. Anh bị ám ảnh bởi văn hóa xứ kim chi đến độ muốn biến mình thành một người bản địa.

Sau một năm theo học tại Hàn Quốc, Max quyết định nhờ đến "dao kéo" để thay đổi ngoại hình, nhất là đôi mắt.

Trải qua 10 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Max, giờ đây đổi tên thành Xiahn, đã sở hữu khuôn mặt giống một tài tử xứ Hàn, với đôi mắt nhỏ hơn trước rất nhiều.

Mặc dù vẻ ngoài trông không khác gì một người Hàn Quốc, nhưng Xiahn cho biết anh vẫn cảm nhận dòng máu Brazil chảy trong huyết mạch, nhờ vào sự đa dạng sắc tộc ở đất nước anh. 

"Có rất nhiều dòng máu lai ở đất nước tôi. Vì vậy, dù thay đổi hình dáng bên ngoài nhưng tôi vẫn là một người Brazil", Xiahn khẳng định.

Metro cho biết, Xiahn có kế hoạch chuyển đến Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất có thể.

Khánh Lâm

>> Cặp song sinh 'dao kéo' yêu cùng một người
>> “Nữ hoàng dao kéo” không cho con phẫu thuật thẩm mỹ
>> Nghiện 'dao kéo
>> 25 tuổi, 13 lần 'dao kéo
>> Giới trẻ Trung Quốc chạy theo trào lưu "dao kéo
>> Phụ nữ Ý "nghiện" làm đẹp bằng... dao kéo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.