Đập kính ô tô trộm thẻ tín dụng đi mua 80 triệu tiền vàng

Trần Cường
Trần Cường
12/09/2023 18:00 GMT+7

Sau khi đập kính ô tô lấy đi chiếc ví chứa nhiều thẻ tín dụng của chủ xe, hai nghi phạm đến cửa hàng vàng để quẹt thẻ mua hơn 10 chỉ vàng và đổi 15 triệu tiền mặt. Hai nghi phạm đang bị công an tạm giữ để điều tra, xử lý.

Chiều 12.9, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Linh (31 tuổi, trú P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, trú P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đập kính ô tô trộm thẻ tín dụng đi mua 80 triệu tiền vàng - Ảnh 1.

Hai nghi phạm trong vụ án

DIỆU LINH

Trước đó, Công an Q.Đống Đa nhận tin báo của một người dân trên địa bàn về việc đỗ ô tô tại khu vực ngõ 46B Phạm Ngọc Thạch (P.Trung Tự, Q.Đống Đa) thì bị kẻ gian đập kính, trộm đi chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ và thẻ tín dụng. Đáng chú ý, kẻ gian sau đó mang thẻ tín dụng của chủ xe đi mua vàng hết 80 triệu tại một cửa hàng tại đường Láng (P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa).

Đập kính ô tô trộm thẻ tín dụng đi mua 80 triệu tiền vàng

Nhận thông tin, Công an Q.Đống Đa vào cuộc truy xét và xác định Linh và Anh là 2 nghi phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản kể trên.

Đập kính ô tô trộm thẻ tín dụng đi mua 80 triệu tiền vàng - Ảnh 2.

Chiếc xe bị hai nghi phạm đập kính

DIỆU LINH

Bước đầu, Công an Q.Đống Đa xác định, tối 4.9, Linh và Anh rủ nhau đi trộm cắp và chở nhau bằng xe máy chạy dọc các tuyến phố trên địa bàn Q.Đống Đa để tìm mục tiêu.

Khoảng 3 giờ ngày 5.9, hai nghi phạm đến ngõ 46B Phạm Ngọc Thạch thì thấy chiếc ô tô đỗ ven đường mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định đập kính để trộm tài sản.

Sau đó, Anh đứng cảnh giới còn Linh dùng gạch đập vỡ cửa kính hàng ghế sau bên trái rồi lấy đi chiếc ví da chứa nhiều giấy tờ cá nhân của chủ xe và một số thẻ tín dụng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 12.9

Đoán bên trong các thẻ tín dụng có tiền, khoảng 6 giờ 30 ngày 5.9, Linh và Anh đến một cửa hàng vàng trên đường Láng để quẹt thẻ mua vàng. Tại đây, Linh đưa cho chủ cửa hàng 7 chiếc thẻ để mua hơn 10 chỉ vàng và đổi 15 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Linh chia cho Anh 4 chỉ vàng, số vàng và tiền mặt còn lại Linh giữ. Sau khi chia tài sản bất minh, 2 nghi phạm phi tang số thẻ tín dụng và thay quần áo để tránh bị truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.