Dắt bé gái 7 tuổi đi tìm chó, đem vào nhà hoang hiếp dâm

02/08/2016 15:24 GMT+7

Trưa 2.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Nguyên Lý (cu Tèo, 31 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù tội hiếp dâm trẻ em ở phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14.2, Lý cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Như đi bộ từ nhà đến quán nhậu của anh trai Lý là Trần Nguyên Nhân.
Gần đến nơi, 2 mẹ con gặp cháu gái A. (7 tuổi) đứng khóc.
Bà Như hỏi thì cháu A. trả lời đang đi tìm con chó bị lạc, sợ chó bị bắt mất nên khóc.
Bà Như dỗ dành và nói: “Để chú Tèo đi tìm giúp con”, rồi bà Như nhờ Lý dẫn A. đi tìm chó, còn bà vào quán nhậu trông coi giúp anh Nhân.
Lý dẫn cháu A. xuống bờ biển, thấy vắng người nên nảy sinh ý định hiếp dâm.
Lý lấy lý do bờ biển nhiều mảnh chai để bồng cháu A. đi ngược lên bờ về phía nhà hoang gần quán nhậu của anh Nhân.
Vừa bồng Lý vừa sờ mó cháu A. Mặc cho cháu A. thắc mắc về hành vi kỳ cục, khi vào đến nhà hoang, Lý vẫn thực hiện hành vi giao cấu.
Lúc này, thím của cháu A. đi tìm, nghe tiếng gọi, Lý dừng lại, mặc lại quần áo cho cháu A rồi dẫn cháu ra đường để thím đưa về nhà.
Khuya cùng ngày, thấy con đau đớn, cha mẹ cháu A. hỏi thì cháu A. kể lại sự việc, nên gia đình đưa đến Công an phường trình báo và vụ việc được chuyển lên Công an Q.Liên Chiểu.
Sau đó, Công an Q.Liên Chiểu đưa A đi giám định pháp y về tình dục tại Trung tâm pháp y Sở Y tế TP.Đà Nẵng.
Vào thời điểm này, cháu A. mới 7 tuổi 3 tháng.
Khi bị triệu tập, Lý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại tòa, cha mẹ cháu A. không yêu cầu bồi thường về dân sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.