Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt thì được gì?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/02/2024 15:48 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai khóa XI, nhiều đại biểu đề xuất cần làm rõ hơn giá trị của phong trào Sinh viên 5 tốt, vì sinh viên thường thắc mắc, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt thì được gì?

Chiều 29.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, khóa XI, với sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội nghị đã bàn nhiều nội dung, trong đó có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt thì được gì?- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Bá Cát chủ trì hội nghị

MINH HIỂN

Sẽ triển khai chương trình cho vay học phí đại học lãi suất 0%

Tại dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, T.Ư Hội đã xây dựng chương trình đồng hành, tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

Trong đó, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vận hành hiệu quả Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; tiếp tục vận động nguồn lực xã hội tăng số vốn cố định của quỹ; chủ động liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khuyến học, tạo cơ chế đối với học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt thì được gì?- Ảnh 2.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ XI

MINH HIỂN

Bên cạnh đó, sẽ tìm kiếm, vận động nguồn lực xây dựng quỹ học bổng khuyến học, hỗ trợ học tập cho sinh viên; tham mưu với nhà trường tạo cơ chế hỗ trợ học phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai mô hình vận động mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu Hội Sinh viên các cấp vận động ít nhất 250 tỉ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.

Đặc biệt, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ triển khai chương trình "Vững bước đến trường" cho vay học phí đại học lãi suất 0%; phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính, các nhà trường, doanh nghiệp triển khai cơ chế hỗ trợ, cho vay tín chấp, thấu chi học phí, sinh hoạt phí, kinh phí nghiên cứu khoa học cho sinh viên...

Đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt

Theo chương trình hành động, nhiệm kỳ này sẽ ban hành hướng dẫn triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" và quy chế xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", tập thể "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2024 - 2028; hàng năm tổ chức bình xét và tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", tập thể "Sinh viên 5 tốt" nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

T.Ư Hội cũng đặt ra kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để triển khai tuyên truyền về phong trào "Sinh viên 5 tốt", trong đó tập trung vào các nội dung tuyên truyền về mục tiêu, sứ mệnh của phong trào, giá trị của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", các tấm gương "Sinh viên 5 tốt" các cấp, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt".

Đồng thời sẽ có giải pháp tuyên truyền sâu rộng tới cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động về giá trị của phong trào, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"…

Cùng với đó, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ "Sinh viên 5 tốt" ở các cấp Hội; định kỳ 2 năm/lần tổ chức liên hoan "Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt" toàn quốc…

Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt thì được gì?- Ảnh 3.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

MINH HIỂN

Làm rõ hơn giá trị của phong trào Sinh viên 5 tốt

Nêu ý kiến tại hội nghị, đa số đại biểu đều nhất trí với chương trình hành động của nhiệm kỳ. Đại biểu Huỳnh Thanh Nguyệt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cho rằng, nhiệm kỳ này cần có giải pháp thiết thực chăm lo sức khỏe tinh thần cho sinh viên và quan tâm đến chế độ cho cán bộ Hội Sinh viên.

"Hiện hầu hết cán bộ Hội Sinh viên rất vất vả, nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào ban giám hiệu các trường nên không có chế độ ưu tiên. T.Ư Hội cần tham mưu với ngành giáo dục có chính sách ưu tiên để phát triển rộng rãi mạng lưới cán bộ Hội ở cơ sở", chị Nguyệt đề xuất.

Nhiều đại biểu đề nghị T.Ư Hội cần có những hoạt động làm rõ hơn giá trị của phong trào Sinh viên 5 tốt, để hỗ trợ các bạn đạt danh hiệu ra trường dễ tìm việc làm và phát triển bản thân.

Anh Thôi Đại Việt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói: "Chúng tôi thường nhận được thắc mắc của sinh viên: đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt thì được gì? Vì vậy, cần có nhiều chương trình, hoạt động để làm rõ giá trị của phong trào này, giúp sinh viên ra trường có cơ hội tìm việc làm tốt hơn".




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.