Đất nước của những người ăn chay

30/05/2006 22:51 GMT+7

Đó chính là Ấn Độ. Theo thống kê của chính phủ thì ở quốc gia Nam Á này có tổng cộng 220 triệu người ăn chay, con số cao nhất thế giới.

Không chỉ quyết tâm không đụng tới thịt, những người ăn chay cũng không muốn những kẻ "phàm tục" sống gần họ. Ở thành phố Mumbai chẳng hạn, nếu bạn là người ăn thịt cá thì sẽ khó lòng mà mua hay thuê được một ngôi nhà. Khi đi tìm nhà, câu hỏi bạn thường nghe nhất là: "Ông/bà ăn chay hay ăn thịt?"Nếu bạn trả lời "ăn thịt" thì coi như không còn gì để nói nữa! Hiến pháp Ấn Độ không cấm việc hình thành những khu dân cư hay những chung cư chỉ dành riêng cho người Công giáo, Hồi giáo, Hindu giáo... Bây giờ, đến lượt người ăn chay cũng đòi hỏi một cộng đồng "không có sự tồn tại của thịt cá". Mumbai là nơi có số người ăn chay rất cao và kết quả là những người không ăn chay luôn cảm thấy bị cô lập. Cho dù mua được nhà thì họ cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyện mua thực phẩm vì rất nhiều siêu thị chỉ bán toàn đồ chay. Khuynh hướng này làm nhiều người lo ngại vì Mumbai là trung tâm thương mại và giải trí của Ấn Độ.

Đoan Nhật
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.