Dấu ấn của HLV Klopp giúp Liverpool nhấn chìm 'Tàu ngầm vàng' Villarreal

04/05/2022 14:43 GMT+7

Liverpool ở gần 'cửa tử' khi để Villarreal dẫn 2 bàn sau hiệp 1 trận lượt về, nhưng bản lĩnh và sự tinh tường của HLV Jurgen Klopp đã giúp “Lữ đoàn đỏ” ngược dòng để vào chung kết Champions League .

Trong trận bán kết lượt về Champions League với Liverpool rạng sáng nay 4.5, Villarreal chỉ mất 45 phút để chứng minh tại sao đội bóng này đã loại cả Juventus và Bayern Munich để góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

“Tàu ngầm vàng” đã tạo ra thế trận áp đảo, kiểm soát bóng và cầm nhịp ấn tượng để đè bẹp Liverpool. Bộ đôi Francis Coquelin và Capoue khiến tuyến giữa Liverpool gãy đổ. Trong ngày trở lại, Gerard Moreno gây ấn tượng với những tình huống làm tường và di chuyển thông minh.

HLV Klopp tiếp tục để lại dấu ấn để đưa Liverpool tiến sát vinh quang

AFP

Ở cả hai bàn thắng trong hiệp 1, các cầu thủ Villarreal đều chiếm lĩnh không gian hoàn hảo để khai thác khoảng trống ở hàng thủ Liverpool. Pha bật cao đánh đầu của Coquelin ngay trước mắt Alexander-Arnold, hay tình huống băng lên xoạc bóng trong chân Sadio Mane của Raul Albiol cho thấy sự vượt trội của thầy trò HLV Unai Emery. Villarreal đã thực sự bùng nổ nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng về thế trận lẫn cách triển khai.

Tuy nhiên, đá với những đội bóng như Liverpool, chơi hay hơn trong 45 phút là chưa đủ. Khi có lợi thế dẫn bàn, Villarreal không tiếp tục đẩy cao đội hình, mà lùi rất sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Tuyến tiền vệ Liverpool vốn bị bóp nghẹt trong hiệp 1 (các cầu thủ chỉ chuyền bóng chính xác khoảng 65 - 70%), nay được mở rộng không gian để thoải mái chơi bóng và dồn ép lại Villarreal.

HLV Jurgen Klopp đã có tình huống thay người mang tính bước ngoặt khi thay Diogo Jota bằng Luis Diaz. Nhờ tốc độ và kỹ thuật, Diaz đẩy hàng thủ Villarreal đã lùi sâu, nay còn phải bám sâu hơn nữa ở vòng cấm để ngăn chặn. Điều này khiến “Tàu ngầm vàng” mất hoàn toàn thế chủ động tạo ra trong hiệp 1. Liverpool tràn lên tấn công, ghi 3 bàn và đánh sập hy vọng ngược dòng của Villarreal.

Luis Diaz vào sân đã làm thay đổi cục diện trận đấu

AFP

Với 1 bàn thắng, 4 pha qua người thành công cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90%, Luis Diaz được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chân chạy cánh người Colombia trong hiệp 2 còn giá trị hơn thế. Đó là thông điệp cho thấy chiều sâu đội hình của Liverpool. HLV Klopp có rất nhiều cầu thủ giỏi để thoải mái lựa chọn. Khi kế hoạch A bị bắt bài, Liverpool lập tức có kế hoạch B với con mắt tinh tường của HLV Klopp. Dù chơi hiệp 1 rất tệ, nhưng “Lữ đoàn đỏ” chỉ cần 12 phút để nã 3 bàn vào lưới đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Villarreal đã bung hết bài vở trong hiệp 1 và đó cũng là kế hoạch duy nhất của HLV Unai Emery. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không có giải pháp dự phòng trước đối thủ tinh quái và lão luyện ở Champions League như Liverpool.

“Lữ đoàn đỏ” không phải đội bóng của những khuôn mẫu cố định dưới thời Klopp. Liverpool thích ứng tốt, có nhiều giải pháp, thậm chí có thể trình diễn cả hai thái cực hay - dở trong một trận đấu.

90 phút trước Villarreal cũng là trận đấu hiếm hoi mà bộ đôi Mohamed Salah và Sadio Mane chơi không tròn vai. Thậm chí, Mane còn chuyền bóng chính xác có 38% trong hiệp 1 - một con số thảm họa. Nhưng đại diện nước Anh vẫn biết cách thắng. Đó là khoảng trời chênh lệch đẳng cấp giữa Liverpool và Villarreal, cũng là khác biệt của Liverpool so với chính họ ở mùa giải 2017 - 2018, khi lần đầu vào chung kết Champions League dưới thời HLV Klopp.

Villarreal (áo vàng) không thể làm nên cú sốc trước Liverpool

AFP

Khi bị truất quyền thi đấu, tiền vệ Capoue của Villarreal vẫn nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của CĐV. Capoue cũng như Coquelin, Juan Foyth, hay thậm chí đội trưởng Raul Albiol. Họ đều đến Villarreal để cứu vãn sự nghiệp. Quá nửa đội hình “Tàu ngầm vàng” gồm những cầu thủ phải ra đi vì không có chỗ đứng ở những CLB lớn hơn. Với lực lượng khiêm tốn, Villarreal đã rất nỗ lực để có mặt ở bán kết.

Song, Champions League luôn rất tàn nhẫn. Những hiện tượng như Villarreal từng xuất hiện nhiều ở những mùa giải qua, có thể kể đến AS Monaco (2016 - 2017), Ajax Amsterdam, Tottenham (2018 - 2019), RB Leipzig, Atalanta, Lyon (2019 - 2020). Tuy nhiên, ngoại trừ Tottenham, không đội nào đi đến chung kết, chưa nói tới kỳ tích vô địch. Luôn có giới hạn cho những CLB tầm trung ở Champions League.

Dù sân chơi này có nhiều biến số, nhưng đẳng cấp và chiều sâu đội hình mới được HLV Klopp xây dựng cho Liverpool là yếu tố then chốt để các đội mở được cánh cửa vinh quang. Liverpool hơn Villarreal ở mặt này, nên thầy trò Klopp có quyền chơi không tốt một hiệp đấu, nhưng vẫn có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.