Dấu ấn văn hóa Việt – Trung trong sân chơi nghệ thuật của sinh viên

18/04/2022 14:25 GMT+7

Vòng Chung kết của Hội thi văn nghệ Việt – Trung lần thứ nhất năm 2022 đã diễn ra với 19 tiết mục đặc sắc, đến từ 8 trường ĐH, CĐ tại khu vực TP.HCM, trong đêm 15.4.

Đây là sân chơi nghệ thuật được đầu tư quy mô về nội dung lẫn hình thức, do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức nhằm mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18.1.1950 – 18.1.2022).

Trao giải Nhất cho sinh viên tại Hội thi

Chương trình có sự tham dự trực tuyến của ông Ngô Tuấn - Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM - các đại diện đến từ Hiệp hội thương mại Trung Quốc tại TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TP.HCM, cùng thầy cô các trường ĐH, CĐ.

TS. Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế -Tài chính TP.HCM, chia sẻ: “Tôi cho rằng qua cuộc thi này sẽ góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, hiểu biết về văn hóa giữa thanh niên hai nước. Bên cạnh cuộc thi này, chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động khác, giúp sinh viên học ngành ngôn ngữ sẽ có được trải nghiệm thú vị về văn hóa”.

Một tiết mục tại hội thi

Sau hơn hai giờ trình diễn, Ban giám khảo gồm nghệ sĩ, MC Thanh Bạch và các giảng viên, biên đạo thuộc Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đã chọn ra các tiết mục đặc sắc để trao giải.

Hội thi đã để lại nhiều dấu ấn văn hóa Việt – Trung, giúp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc nói riêng và những bạn trẻ yêu thích văn hóa, âm nhạc, ngôn ngữ Trung Hoa nói chung được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, qua đó thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 quốc gia láng giềng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.