Dấu chấm hết cho Paul Pogba ở M.U?

15/12/2021 18:29 GMT+7

Paul Pogba rất có thể sẽ rời Manchester United (M.U) vào tháng 6.2022 - thời điểm bản hợp đồng giữa đôi bên chính thức hết hạn.

Tương lai Paul Pogba đang rất bấp bênh dưới thời HLV Ralf Rangnick. Tiền vệ người Pháp chỉ còn hợp đồng đến mùa hè năm 2022, trong bối cảnh anh cùng người đại diện Mino Raiola chưa ngồi vào bàn đàm phán với M.U.

Chia sẻ với báo giới, Raiola khẳng định Pogba “có rất nhiều lựa chọn, ở lại M.U là một trong số đó”. Tuy nhiên, khi đôi bên vẫn chưa xúc tiến ký hợp đồng mới, còn M.U cũng không mặn mà. Cuộc chia tay vào tháng 6.2022 tới là khó tránh.

Theo Daily MailTelegraph, M.U không thể chờ đợi lâu hơn ở Pogba. Đội bóng chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm gương mặt thay thế Pogba ngay từ thời điểm này.

Daily Mail khẳng định: M.U có thể không mua được tiền vệ danh tiếng như Pogba, nhưng đẳng cấp và chất lượng thì ở mức tương đương.

Paul Pogba không chắc phù hợp triết lý chơi bóng tổng lực của Ralf Rangnick

AFP

Đáng chú ý, động thái tìm người thay thế Pogba diễn ra ngay khi HLV Ralf Rangnick đến M.U. Chiến lược gia người Đức cũng tuyên bố M.U sẽ không tìm cách giữ chân nếu Pogba muốn ra đi.

“Các cầu thủ phải muốn ở lại và cống hiến cho đội bóng như M.U. Nếu đã không muốn thi đấu, thì việc đội bóng tìm cách thuyết phục anh ta ở lại là điều bất hợp lý. Chúng tôi sẽ không níu kéo ai ở lại CLB”, ông nhấn mạnh.

Động thái cứng rắn của Rangnick gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của Pogba.

Cựu HLV Schalke 04 không thỏa hiệp và chiều lòng các ngôi sao như Ole Solskjaer từng làm trước đó. Ngược lại, Pogba phải nỗ lực thuyết phục Ralf Rangnick để được ở lại M.U, thay vì làm mình làm mẩy, mang đến thêm vấn đề cho CLB.

Paul Pogba vẫn quá trồi sụt so với mức giá trăm triệu euro của mình

REUTERS

Dưới thời Ralf Rangnick, M.U chưa có chuyển biến quá lớn. “Quỷ đỏ” thắng 2 đối thủ yếu là Crystal Palace và Norwich City, đồng thời bị Young Boys cầm hòa ở Champions League.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức thể hiện quyết tâm gò M.U vào khuôn khổ. Ông là mẫu HLV có nguyên tắc làm việc riêng, đề cao tinh thần tập thể và sẵn sàng thay đổi khi cần.

Bản hợp đồng kéo dài 2,5 năm, với 6 tháng huấn luyện tạm quyền và 2 năm làm cố vấn cho thấy M.U rất tin tưởng và trao đủ quyền hành cho Ralf Rangnick. “Quỷ đỏ” sẽ thanh lọc lực lượng và những ngôi sao làm mình làm mẩy kiểu Pogba khó có chỗ đứng.

Theo Marca, người đại diện Raiola của Pogba đã có cuộc gặp với Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona ở Turin (Ý). Ngoài Pogba, Raiola cũng đang tìm kiếm bến đỗ cho Erling Haaland.

Đã đến lúc M.U nói lời chia tay với Pogba?

REUTERS

Tuy nhiên, trong bối cảnh nợ nần đầm đìa, Barcelona nhiều khả năng chỉ tìm kiếm những bản hợp đồng vừa phải, thay vì với tới Haaland.

Pogba là lựa chọn khả dĩ hơn để đội bóng Tây Ban Nha gia cố tuyến giữa. Bởi ít nhất, Barcelona không mất đồng phí chuyển nhượng nào để mang về tiền vệ người Pháp.

Pogba khởi đầu mùa giải 2021 - 2022 tưng bừng với 4 pha kiến tạo vào lưới Leeds United ở trận ra quân của M.U. Trong 4 trận đầu mùa, Pogba kiến tạo tới 7 lần.

Dù vậy, tiền vệ người Pháp nhanh chóng sa sút khi “Quỷ đỏ” rơi vào khủng hoảng. Tấm thẻ đỏ trong trận thua 0-5 của M.U trước Liverpool là lần cuối cùng Paul Pogba ra sân ở Ngoại hạng Anh đến nay.

Tiền vệ số 6 sau đó ra sân ở Champions League trong trận gặp Atalanta, sau đó dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị. Dự kiến trong tháng 1 tới, Paul Pogba mới có thể trở lại với 100% thể lực và vẫn là dấu hỏi với HLV Ralf Rangnick.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.