Đầu đuôi vụ việc Pogba tố cáo bị bạn thân dùng súng khống chế rồi tống tiền

30/08/2022 08:27 GMT+7

Trong lúc đang dưỡng thương, mới đây, ngôi sao Paul Pogba đã khiến người hâm mộ phải sửng sốt khi tuyên bố bản thân là mục tiêu của một vụ tống tiền trị giá 11 triệu bảng .

Sau khi rời CLB Manchester United theo một cách không thể ồn ào hơn, mùa hè năm 2022, Paul Pogba đã quyết định trở về nước Ý để đầu quân cho Juventus - nơi đã nâng tầm và biến anh thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Trở về đội bóng thành Turin không được bao lâu, ngay trong những trận đấu giao hữu trước mùa giải mới bắt đầu, tiền vệ người Pháp đã gặp phải chấn thương nặng và được dự đoán sẽ rời xa sân cỏ từ 2-3 tháng. Trong lúc đang dưỡng thương, ngôi sao Paul Pogba tiếp tục vướng phải rắc rối. Anh trai của Pogba đã tuyên bố em mình là mục tiêu của một vụ tống tiền trị giá 11 triệu bảng và thậm chí, ngôi sao người Pháp từng rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo đó, tuyên bố này được biết đến sau khi Mathias - anh trai của Paul Pogba đã đăng một video trực tuyến bằng 4 thứ tiếng trên nền tảng TikTok và hứa hẹn sẽ tiết lộ những bí mật về vụ việc liên quan đến việc Paul Pogba bị tống tiền. Để tăng mức độ ảnh hưởng của video này, Mathias đã gắn kèm cả hashtag Mbappe - ngôi sao đang khoác áo Paris Saint-Germain. Đồng thời, Mathias cũng nói rằng bản thân biết nhiều bí mật về Mbappe và nếu anh công bố, chắc chắn nó sẽ gây ra chấn động lớn cho người hâm mộ.

Theo trang AFP, sau khi những thông tin trên được tiết lộ, cảnh sát Pháp đã ngay lập tức mở cuộc điều tra. Trong khi đó, trang France Info của Pháp đã có một bài viết liên quan đến vụ việc này và họ khẳng định rằng những người bạn thân của Pogba chính là nghi phạm của vụ tống tiền.

Trước đó, trong nhiều lần được triệu tập để lấy lời khai cho vụ việc, cựu ngôi sao Man United - Paul Pogba từng nói rằng anh đã bị kéo đến một căn hộ ở ngoại ô Lagny-sur-Marne của Paris, Pháp. Hai người đàn ông trùm đầu, trên tay có trang bị súng trường đã khống chế anh. Trong lúc dẫn Pogba đến với địa điểm trên, hai người đàn ông lạ mặt đã nói với Pogba rằng mình đã "bảo vệ anh một cách kín đáo" kể từ khi Pogba 13 tuổi và vì thế, họ xứng đáng nhận được khoản tiền cho những lần bảo vệ. Pogba cũng nói mình đã nhìn thấy những kẻ bị cáo buộc tống tiền nhiều lần vào tháng 4.2022 ở Manchester và sau đó là vào tháng 7.2022 tại trung tâm đào tạo của CLB Juventus.

Kể từ khi bản thân trở nên nổi tiếng và có thể sống tự lập, Paul Pogba luôn tìm mọi cách để giúp đỡ những người bạn thời thơ ấu của mình. Anh thường tặng tiền cho bạn bè để họ trang trải cuộc sống. Tuy vậy, vào tháng 1.2022, tiền vệ người Pháp đã quyết định chấm dứt việc làm trên khi trong một lần tình cờ, Pogba đã bắt gặp người bạn thân dùng thẻ tín dụng của mình và lấy đi số tiền 170.000 bảng. Đồng thời, sau vụ việc, Pogba cũng đã yêu cầu những người bạn rời khỏi nhà mình ngay lập tức. Cầu thủ sinh năm 1993 cho rằng, sự việc trên là nguyên nhân dẫn khiến anh bị đòi số tiền chuộc lên đến 11 triệu bảng.

Hiện tại, mẹ của Paul Pogba, luật sư Yeo Moriba và người đại diện mới của Pogba - Pimenta đang làm mọi cách để bảo vệ tiền vệ của Juventus. Họ đang cố gắng làm những điều tốt nhất để Paul Pogba có thể yên tâm điều trị chấn thương và sớm trở lại với bóng đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.