Đấu giá huy chương vàng, cựu VĐV bóng nước mua 270 suất quà tặng bà con nghèo

30/08/2021 11:29 GMT+7

Tổng số tiền anh Nguyễn Song Toàn (34 tuổi, cựu VĐV bóng nước) đấu giá huy chương vàng được 59 triệu đồng. Anh chuẩn bị được 270 phần quà tặng bà con khó khăn tại các phường của TP Thủ Đức, TP.HCM .

Trong hai ngày 28 và 29.8, 270 suất quà đã đến tay người dân. Mỗi phần quà có trị giá 215.000 đồng bao gồm 1 thùng mì gói, 1 lốc sữa tươi, 1 bao gạo 5kg và 1 vỉ trứng (10 quả). Anh Toàn đã sử dụng toàn bộ số tiền đấu giá để kịp thời giúp đỡ bà con.
“Đa số người dân nhận quà là công nhân, lao động kẹt lại tại mấy nhà trọ và hộ dân địa phương khó khăn, neo đơn. Dịch kéo dài mấy tháng rồi nên họ gần như không còn gì hết. Phát quà xong cho bà con đợt này, tôi vui lắm”, anh Toàn bộc bạch.
Mỗi suất quà trị giá 215.000 đồng gồm gạo, mì, trứng và sữa. Ảnh: NVCC

Mỗi suất quà trị giá 215.000 đồng gồm gạo, mì, trứng và sữa

NVCC

Do các quy định về giãn cách xã hội, anh Toàn không có giấy đi đường nên đã chuẩn bị các suất quà rồi nhờ đơn vị vận chuyển đưa đến nhà chị Nguyễn Ngọc Diễm (40 tuổi). Chị Diễm là chị họ của anh Toàn, sống tại P.Long Phước, TP Thủ Đức. Chị được cấp giấy đi đường và thông hiểu tình hình tại đây nên anh Toàn nhờ chị phát quà cho bà con.
Chị Diễm cho biết: “Tôi phát quà cho 3 nơi là P.Long Phước (150 suất), P.Long Bình (70 suất) và P.Trường Thạnh (50 suất). Chúng tôi tập trung hỗ trợ cho bà con lao động tự do thất nghiệp ở trong các hẻm sâu vì các khu nhà trọ thì phường đã cho rồi. Vui lắm, bà con nhận quà cám ơn dữ lắm. Họ vui và cảm ơn giúp mình có thêm động lực để làm”.
Các suất quà được chị Ngọc Diễm, chị họ của anh Toàn chuyển đến tận tay bà con. Ảnh: NVCC

Các suất quà được chị Ngọc Diễm, chị họ của anh Toàn chuyển đến tận tay bà con

NVCC

Anh Toàn là cựu VĐV bóng nước đội tuyển quốc gia từ 2003 - 2011. Anh đã quyết định đấu giá 10 huy chương vàng đoạt được trong sự nghiệp thể thao để giúp đỡ người dân khó khăn trong mùa dịch. Kết thúc dự án đấu giá huy chương giúp người nghèo, anh Toàn vừa có vui vừa có tiếc nuối. Anh vui vì giúp được bà con ngay lúc này nhưng tiếc vì không có nhiều điều kiện để giúp được nhiều người hơn thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.