Dấu hiệu phổ biến cảnh báo ung thư đại trực tràng ở người trẻ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/10/2024 08:05 GMT+7

Các nhà khoa học đang ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh ung thư đại trực tràng ở những người trẻ tuổi. Nghiên cứu mới đây cho thấy dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng ở người trẻ tuổi sẽ hơi khác so với nhóm trên 50 tuổi.

Nghiên cứu mới do các chuyên gia tại Bệnh viện Chang Gung Memorial của Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu được thu thập từ khoảng 5.000 người mắc bệnh ung thư đại trực tràng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Dấu hiệu phổ biến cảnh báo ung thư đại trực tràng ở người trẻ- Ảnh 1.

Đau bụng là một trong những triệu chứng thường gặp của ung thư đại trực tràng

ẢNH MINH HỌA: PEXELS

Kết quả cho thấy những bệnh nhân trẻ mắc ung thư đại trực tràng có nguy cơ cao bị chảy máu trực tràng và thay đổi thói quen đại tiện hơn. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy trước khi được chẩn đoán bệnh, khoảng 60% người mắc ung thư đại trực tràng dưới 50 tuổi bị chảy máu trực tràng. Trong khi đó, tỷ lệ này ở người trên 50 tuổi chỉ khoảng 30%.

Một điều khác nữa trong dấu hiệu cảnh báo bệnh là gần 60% thanh thiếu niên mắc ung thư đại trực tràng có biểu hiện thay đổi trong thói quen đi vệ sinh. Tỷ lệ này ở bệnh nhân lớn tuổi chỉ là 48%.

Ngoài ra, nhóm bệnh nhân trẻ có nhiều khả năng được phát hiện bệnh ở các giai đoạn sau hơn. Nguyên nhân là do người trẻ có xu hướng dễ phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo bệnh. Hai triệu chứng là chảy máu trực tràng và đau bụng cũng phổ biến hơn ở nhóm này.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phát triển trên đại tràng của ruột già hoặc trực tràng, đoạn ruột nối giữa đại tràng và hậu môn. Khối u ung thư sẽ phát triển từ một số polyp hoặc cục u ở lớp lót bên trong đại trực tràng. Xét nghiệm sàng lọc có thể phát hiện polyp khi còn ở giai đoạn tiền ung thư và can thiệp kịp thời. Nếu không được phát hiện hoặc điều trị thì ung thư có thể sẽ di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

Các triệu chứng phổ biến của ung thư đại trực tràng là có máu trong phân, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng, đầy bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, buồn nôn, ói mửa, mệt mỏi, khó thở và một số triệu chứng khác.

Để ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, mọi người cần ăn nhiều thực vật, tập thể dục thường xuyên, tránh uống rượu bia, không hút thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ, theo Medical News Today.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.