Dấu hiệu tích cực để hồi sinh thượng đỉnh Mỹ - Triều

Văn Khoa
Văn Khoa
27/05/2018 14:00 GMT+7

Lãnh đạo 2 miền Triều Tiên bất ngờ gặp nhau lần 2 sau khi Tổng thống Donald Trump cho hay Washington và Bình Nhưỡng đang có cuộc đối thoại hữu ích.

Chiều 26.5, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp không thông báo trước tại Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự liên Triều. Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Yoon Young-chan của Tổng thống Moon cho hay cuộc gặp diễn ra tại Nhà Thống nhất ở Bàn Môn Điếm thuộc phía Triều Tiên từ 15 - 17 giờ (theo giờ địa phương). Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 theo sau sự kiện tương tự diễn ra tại Nhà Hòa bình, cũng nằm trong Bàn Môn Điếm nhưng thuộc phía Hàn Quốc, vào ngày 27.4. Hội nghị đầu tiên đã được thông báo trước đó từ lâu, còn dư luận quốc tế chỉ biết đến cuộc gặp hôm qua sau khi đã diễn ra.
“Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn quan điểm của họ về thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27.4 cũng như hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công”, ông Yoon nhấn mạnh trong thông báo. “Với sự nhất trí của hai bên, Tổng thống Moon sẽ thông báo cụ thể kết quả của cuộc gặp vào lúc 10 giờ chủ nhật (khoảng 8 giờ sáng nay 27.5, theo giờ VN)”, ông cho biết thêm. Tuy nhiên, những hình ảnh cho thấy 2 nhà lãnh đạo đều tỏ ra rất vui vẻ và gần gũi khi chia tay. Đây có thể là chỉ dấu cho thấy cuộc gặp thành công và hai bên đã đạt nhất trí về một số vấn đề, bao gồm cả số phận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.
Sự kiện bất ngờ ngày 26.5 diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter: “Chúng tôi đang có những cuộc đối thoại hữu ích với Triều Tiên về khôi phục cuộc gặp thượng đỉnh mà nếu diễn ra thì có khả năng vẫn sẽ được tổ chức tại Singapore vào ngày 12.6 và nếu cần thiết thì có thể sẽ kéo dài hơn”.
Trước đó, Nhà Trắng bất ngờ công bố thư hủy cuộc gặp vì những phát ngôn “mang tính thù địch và giận dữ” của phía Triều Tiên trong vài ngày qua. Tuy nhiên, trái với dự đoán, Bình Nhưỡng lại có phản ứng mềm dẻo và khéo léo khi KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Washington vào bất cứ thời điểm nào và bằng bất kỳ cách nào. Quan chức này còn gây bất ngờ khi ca ngợi Tổng thống Trump đã có nỗ lực đưa ra những quyết định chưa từng có tiền lệ. Biên tập viên Ankit Panda của chuyên san The Diplomat nhận định thái độ của Triều Tiên dường như đã có tác dụng thể hiện thiện chí và khôi phục đà hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều. Theo một số nguồn tin, khoảng 30 quan chức từ Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuẩn bị đến Singapore vào cuối tuần này để xúc tiến cho cuộc gặp.
Nước cờ của Tổng thống Trump
Nước cờ của Tổng thống Trump
Ảnh: NVCC
Ngày 26.5, nhận định với Thanh Niên, PGS Stephen Robert Nagy (ảnh - chuyên gia quan hệ quốc tế của Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada) cho rằng:
“Sau khi tuyên bố hủy cuộc gặp ngày 12.6 với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tỏ ý có thể vẫn diễn ra hội nghị thì nhiều khả năng đây là biện pháp để tăng vị thế cho Washington nếu thực sự diễn ra một sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều. Trong khi đó, tình hình hiện nay khiến cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể bị “tổn thất” đáng kể khi ông đã “đầu tư” quá nhiều vào việc hợp tác với Bình Nhưỡng để ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Chính vì thế, Seoul sẽ ra sức để có thể kết nối Washington và Bình Nhưỡng ngồi vào bàn hội đàm. Còn về phía Nhật Bản, tình hình hiện nay cũng cần thiết vì Tokyo muốn có sự đảm bảo về lộ trình cụ thể giải giáp hạt nhân của Bình Nhưỡng. Từ những thực tế trên, để cuộc gặp có thể diễn ra, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim chắc chắn cần phải đạt dự thảo khung đối với các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên”.
Ngô Minh Trí (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.