Đâu là điểm khó khắc phục của công nghệ truy vết từ Apple và Google?

23/04/2020 14:26 GMT+7

Apple và Google có thể đã gác lại sự cạnh tranh điện thoại thông minh của họ để giúp các tổ chức y tế theo dõi sự lây lan của virus Corona chủng mới trên toàn cầu dựa trên các thiết bị di động của họ.

Qua các bản cập nhật của iOS và Android, các ứng dụng truy vết sẽ giúp theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 dựa trên giao thức Bluetooth của hàng tỉ thiết bị di động trên hai nền tảng này.
Nhưng bên cạnh những lo ngại xung quanh quyền riêng tư và liệu có thuyết phục được người dùng sử dụng để giúp công nghệ này trở nên hiệu quả hay không, có một trở ngại lớn khác cũng đang hiện hữu là hiện có khoảng một nửa dân số thế giới vẫn chưa sở hữu điện thoại thông minh, phần lớn trong số đó là người nghèo, trẻ em và người già - những đối tượng dễ tổn thương với dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, mặc dù các điện thoại thông minh đều tích hợp Bluetooth, nhưng nó chỉ hoạt động khi người dùng tải xuống và cài đặt ứng dụng y tế cộng đồng hỗ trợ tính năng này mà thôi.
Vincent Thielke, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Canalys chia sẻ với CNN rằng, "Tôi nghĩ nó phù hợp với sự phân mảnh công nghệ hơn là một ứng dụng phổ thông đủ để phổ biến trên toàn cầu”. Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng công nghệ truy vết này sẽ không hiệu quả ở các khu vực như Mỹ Latin, Ấn Độ và châu Phi vốn có nhiều người thu nhập thấp không có cơ hội sở hữu điện thoại thông minh.
Canalys ước tính, hiện có khoảng 4,2 tỉ người dùng điện thoại thông minh trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa là vẫn còn tới 1,8 tỉ người khác đang phải sử dụng điện thoại phổ thông (feature phone) vốn không thể cài thêm các ứng dụng hỗ trợ công nghệ truy vết từ Apple và Google.
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Công nghiệp di động GSMA, con số này còn thấp hơn khi họ ước tính chỉ 49% dân số toàn cầu có khả năng truy cập internet qua thiết bị di động. Và tính đến năm 2019, có 5,2 tỉ người trên toàn thế giới sở hữu các thiết bị di động (bao gồm cả điện thoại phổ thông).
Đó sẽ là một trở ngại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng truy vết thông qua giao thức Bluetooth và các ứng dụng trên điện thoại thông minh của Apple và Google. Tuy nhiên, các nỗ lực chung của hai gã khổng lồ công nghệ này để kìm hãm đà lây lan của Covid-19 là đáng ghi nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.