Thời đại của trường sinh
Năm 1840, người Thụy Điển "hít thở khí trời" trung bình 45 năm, được xem là thọ nhất thế giới. Đến tận đầu thế kỷ XX, tuổi thọ trung bình của nhân loại vẫn chỉ ở mức 50. Nếu so với kỷ lục bình quân 85 tuổi của người Nhật vào năm 2009 (thống kê của WHO), thế hệ kỹ thuật số rõ ràng có nhiều thời gian tận hưởng thú vui trần thế hơn các bậc tiền nhân.
Cụ bà người Pháp Jeanne Calment thọ 122 tuổi (qua đời vào tháng 8.1997) là người giữ kỷ lục sống lâu nhất hiện nay. Toàn thế giới hiện đang có khoảng 200.000 người được xếp vào hàng "siêu thọ": các cụ ông, cụ bà này đều ngoài 110 tuổi! Kể từ năm 1950, tuổi thọ trung bình ở các nước Tây phương tăng 3 tháng/năm. Ngoài một số nước quá nghèo đói tại châu Phi và những nước hiện đang còn bị chiến tranh và nội chiến tàn phá, hầu hết các nước đang phát triển đều có những cải thiện đáng kể về tuổi thọ trung bình của người dân.
|
Giai đoạn 1978-1998, sau khi chấm dứt chiến tranh,Việt Nam thuộc vào nhóm các nước có tuổi thọ trung bình tăng cao, xấp xỉ 6 tháng/năm (bình quân tuổi thọ người VN là 70 tuổi vào năm 1998). |
Tuy những kỳ diệu của sự sống đến nay vẫn còn mang nhiều bí ẩn đối với khoa học, nhưng các nhà nghiên cứu đã thống nhất 4 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của con người: chế độ lương thực, điều kiện nước uống, điều kiện sống và chế độ giáo dục, sau cùng là điều kiện y tế. Trình độ văn hóa ngày càng được nâng cao giúp con người dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu về y học và điều chỉnh thói quen sinh hoạt để sống khỏe mạnh hơn. Ở nhóm những nước nghèo nhất thế giới (chủ yếu ở Phi châu), mặt bằng dân trí thấp chính là cản trở lớn trong việc tuyên truyền giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường nhằm ngăn ngừa bệnh tật (đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm). Việc cải thiện chế độ dinh dưỡng và cung cấp nước sạch cho người dân cũng là mối quan tâm hàng đầu của các nước này. Theo các tổ chức nhân đạo quốc tế, giải quyết được những khó khăn kể trên sẽ giúp các nước thuộc thế giới thứ 3 cải thiện được tuổi thọ trung bình cho người dân, ngay cả khi hệ thống y tế của họ vẫn chưa phát triển mạnh.
Giới hạn ở đâu?
Báo cáo của các nhà khoa học thuộc đại học Cambridge xuất bản năm 2008 chỉ ra rằng những người tuân thủ đủ các nguyên tắc sống đơn giản như không hút thuốc, tập luyện thể thao đều đặn, ăn ít nhất 5 đơn vị rau quả mỗi ngày, uống rượu bia vừa phải, sẽ có cơ may sống lâu hơn 14 năm so với người không tuân thủ. Gần đây, tổ chức Y tế thế giới WHO cũng cho biết tuổi thọ trung bình của nhân loại sẽ tăng hơn 5 năm khi các vấn đề về dinh dưỡng, thiếu nước sạch, quan hệ tình dục không an toàn, lạm dụng rượu bia đang được tích cực giải quyết.
Nhân loại đang ngày một "trường sinh" nhưng các nhà khoa học bác bỏ hoàn toàn khả năng bất tử của con người. Theo cơ chế tự nhiên, các hệ cơ xương của con người bắt đầu suy yếu kể từ độ tuổi 30. Tiến bộ của y học chỉ có thể giúp làm chậm quá trình trên. Nhà khoa học Jacques Vallin thuộc viện nghiên cứu nhân khẩu quốc gia Pháp Ined cho rằng vào năm 2190, con người có thể đạt tuổi thọ trung bình 150 tuổi. Đây là một dự đoán rất lạc quan vì phần đông các nhà khoa học cho rằng giới hạn sống trung bình tối đa của con người chỉ có thể đạt trong khoảng từ 115-120 năm. Với những tiến bộ của khoa học, câu lạc bộ "sống lâu trăm tuổi" nhiều khả năng sẽ… bùng nổ trong tương lai.
| Đang giữ kỷ lục người cao tuổi nhất thế giới hiện nay là cụ bà người Nhật Kama Chinen (114 tuổi) và cụ ông người Mỹ Walter Breuning (113 tuổi). Điều kiện kinh tế không ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ con người. Vào cuộc đại khủng hoảng năm 1929 ở Mỹ, tuổi thọ trung bình của người Mỹ vẫn tăng mạnh: từ bình quân 57 tuổi năm 1929 lên 63 tuổi năm 1932. Sự "ngược đời" trên được giới chuyên môn giải thích là do ô nhiễm môi trường từ sản xuất công nghiệp giảm và tình trạng thất nghiệp khiến người dân không thể mua rượu bia. |
Nguyễn Ngọc Lan Chi
Bình luận (0)