Đau lòng anh trai tâm thần bắt em gái bơi đến kiệt sức, đuối nước tử vong

Bá Cường
Bá Cường
04/06/2022 12:30 GMT+7

Anh trai bị tâm thần đi bơi cùng em gái, bắt em bơi đến kiệt sức rồi đuối nước tử vong. Vụ việc đau lòng xảy ra tại Trường tiểu học Đức Ninh (xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới).

Sáng ngày 4.6, theo thông tin từ UBND xã Đức Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đuối nước khi anh trai bị tâm thần đưa em gái đi bơi, bắt em bơi đến đuối sức và tử vong.

Vụ việc xảy ra tại hồ bơi Trường tiểu học Đức Ninh

BH

Theo đó, vào trưa ngày 31.5, T.Đ.S (15 tuổi) cùng em gái T.T.Y.N (8 tuổi) trú tại thôn Đức Điền (xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới) đi bơi. Khi đang tập bơi cho em gái, mặc dù em đã đuối sức muốn lên bờ nhưng S. vẫn cố kéo em gái quay lại hồ bơi khiến N. kiệt sức dẫn đến tử vong.

Camera an ninh tại Trường tiểu học Đức Ninh ghi lại vụ việc và cả cảnh S. sau khi thấy em gái bất động đã bỏ mặc để chạy về báo với gia đình.

Theo hàng xóm của gia đình cháu S., trước đây S. từng đưa em đi chơi rồi bồng quăng xuống hố bom, rất may được người khác phát hiện. Cháu S. mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ không có nhiều thời gian nên thường để 2 anh em chơi với nhau.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh cho biết, cháu S. có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, được đưa đi điều trị nhưng gia đình có nguyện vọng điều trị tại cộng đồng nên cháu S. vẫn đi học bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.