Dấu son đặc biệt trong quan hệ thanh niên Việt Nam - Lào

06/09/2017 14:44 GMT+7

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017 là dấu son đặc biệt khép lại 5 năm hợp tác với nhiều dấu ấn thành công giai đoạn 2012 - 2017, tiếp tục mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác thanh niên hai nước.

Đó là nhận định của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khi trao đổi với người đồng cấp - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng (TNNDCM) Lào Sonethanou Thammavong, tại cuộc hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước, diễn ra sáng nay, 6.9, tại Hà Nội.
Anh Lê Quốc Phong cho biết, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào 2017 diễn ra đúng dịp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11. Đây là sự kiện quan trọng nhất của tổ chức Đoàn năm 2017.
le-quoc-phong
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chia sẻ tại buổi hội đàm Ảnh Phan Hậu
Đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua, T.Ư Đoàn khẳng định các hoạt động phối hợp với Đoàn TNNDCM Lào đạt nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ có hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi, nội dung hợp tác còn có nhiều chương trình tình nguyện, xây dựng làng thanh niên biên giới Việt - Lào, đây là những điểm sáng ấn tượng trong quan hệ thanh niên hai nước.

tin liên quan

Thanh niên Việt - Lào thả cá bảo tồn thủy sản
Trong khuôn khổ chuyến đi gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào 2016, ngày 10.7 đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam đã tham gia lễ thả cá bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Salavan (CHDCND Lào).
Chia sẻ về định hướng lớn của công tác Đoàn trong 5 năm tới (2017 - 2022), Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định phối hợp với Đoàn TNNDCM Lào để tăng cường giao lưu thanh niên hai nước cũng là một trong những nội dung quan trọng.
Nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2022 mà đại diện T.Ư Đoàn hai nước đã ký sẽ là định hướng quan trọng thúc đẩy quan hệ thanh niên hai nước Việt Nam - Lào, đáp ứng mong đợi của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân ở hai nước.
Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Sonethanou Thammavong cũng khẳng định quan hệ giữa thanh niên hai nước Việt - Lào là mối quan hệ của “tình hữu nghị trong sáng”. Theo đó, thanh niên hai nước cùng có trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ này tiếp tục phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu.
bi-thu-doan-thanh-nien-lao
Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Sonethanou Thammavong chia sẻ tại hội đàm Ảnh Phan Hậu
Theo Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Sonethanou Thammavong, ở Lào có rất nhiều địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng. Cũng như ở miền bắc Việt Nam, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong từng hoạt động cách mạng. Theo đó, T.Ư Đoàn hai nước có thể đề xuất xây dựng bảo tàng, nhà truyền thống và coi đây là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ ngoại giao đặc biệt của Lào - Việt Nam, do các thế hệ cách mạng tiền bối đặt nền móng gây dựng.
Ủng hộ ý tưởng này để cùng nghiên cứu triển khai theo hình thức phù hợp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho rằng, việc có thể làm ngay là tổ chức Đoàn hai nước đứng ra sưu tầm, thu thập các tài liệu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Hoàng thân Souphanouvong tại Việt Nam, xây dựng thành các cuốn sách bằng tiếng Lào, tiếng Việt để tuyên truyền đến thanh niên mỗi nước.
Cùng ngày, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Sonethanou Thammavong đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa T.Ư Đoàn hai nước giai đoạn 2017 - 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.