‘Đấu trí’ tập 4: Tuấn đã ra ‘cái giá’ thế nào để Khải ký?

Thu Thủy
Thu Thủy
21/07/2022 10:15 GMT+7

Đấu trí tập 4: Khải muốn rút cổ phần khỏi Khải Tuấn nên đồng ý ‘cái giá’ mà Tuấn đưa ra; Cục cảnh sát kinh tế đã nắm rất nhiều thông tin về Khải và Tuấn.

Tuấn đã ra "cái gá" để Khải ký

chụp màn hình

Đấu trí tập 3 tối qua tiếp tục những tình tiết hấp dẫn khi Khải từ Sài Gòn ra Bắc và tìm về quê gặp cậu ruột, nhờ cậu gom mua hết đất ở quê. Khải là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Khải Tuấn. Tiền không thiếu nhưng Khải là người rất tin vào tâm linh, sợ có ngày bị “sập hố” nên muốn rút khỏi Khải Tuấn và ra nước ngoài. Khải và Tuấn sẽ có cuộc gặp để thương thảo.

Ở một số diễn biến khác thì ông Vững giám đốc CDC Hải Hà đã hẹn gặp đại tá Trần Giang đem theo một vali tiền cùng bản hợp đồng đã ký mua kit test của Khải Tuấn. Đây là số tiền mà Tuấn đã “lại quả” cho ông Vững 30% trên giá trị hợp đồng. Đại tá Trần Giang đã cho người lập biên bản và niêm phong số tiền trên. Cũng cần phải nói thêm rằng ông Vững có mối quan hệ với bà Bằng vụ trưởng. Bà Bằng lại là “sân sau” của Khải Tuấn. Một vị quan chức trên trung ương cũng đã dần lộ diện trong tập này có tên là Thi, ông này được bà Bằng và cả Khải rất o bế. Họ thường xuyên gọi điện để nghe chỉ đạo…

Khải có thực sự rút chân được ra khỏi công ty Khải Tuấn?

chụp màn hình

Đấu trí tập 3 tối qua còn có những diễn biến cho thấy vợ Tuấn đã cho người theo dõi, đến tận nhà bồ nhí của Tuấn để đánh ghen. Nhưng Tuấn biết trước được nên đã ngăn cản. Thảo nổi điên gọi cho chồng chất vấn, dọa sẽ ly hôn. Tuấn có vẻ không quan tâm khiến Thảo phải “xuống nước”.

Trong một số tình tiết khác có thể thấy đại úy Vũ và trinh sát Phong đang ráo riết “nằm vùng” theo dõi nhà bồ nhí của Tuấn, cũng như cho người cài cắm ở nhà cậu của Khải…

Đại tá Trần Giang thuộc Cục cảnh sát kinh tế đã nắm rất nhiều bằng chứng về Khải và Tuấn

chụp màn hình

Đấu trí tập 4 tối nay 21.7 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những tình tiết cho thấy Khải và Tuấn đã gặp nhau. Tuấn đã ra một cái giá để Khải ký: “Cho nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì ta ký. Thống nhất như thế nhưng bác phải hoàn tất những thủ tục pháp lý còn sót”. Tất nhiên là Khải đã đồng ý: “Trước khi đi biển tôi muốn giải quyết tất cả những gì liên quan đến tôi và cậu. Và sau khi cậu bước ra khỏi đây tôi không còn là người của Khải Tuấn nữa”. Nhưng cuộc gặp này và tất cả nội dung nói chuyện của hai người đang bị Cục cảnh sát kinh tế theo dõi.

Một diễn biến khác cho thấy đại tá Trần Giang đang cho chuẩn bị ngay trong đêm để nắm vững những bằng chứng sai phạm của Khải và Tuấn.

Đấu trí tập 4: Tuấn đã ra “cái giá” thế nào để Khải ký?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.