Đầu tư quyết liệt để thể thao Việt Nam đi lên

19/11/2021 08:11 GMT+7

Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm mà Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội bầu ra ban chấp hành mới hạ quyết tâm sẽ cùng với lãnh đạo ngành thể thao nỗ lực để nâng tầm thể thao Việt Nam .

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng trong cuộc trao đổi mới đây cùng chúng tôi cũng đã nhấn mạnh sắp tới phải làm sao đưa chiến lược phát triển TDTT phát triển hài hòa cùng các lĩnh vực văn hóa và du lịch… nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Trong đó TDTT phải đóng vai trò chủ đạo đối với sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tạo dựng nhân cách và lối sống lành mạnh của các thế hệ người Việt Nam.

Bộ trưởng VH-TT-DL, tân Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng động viên tuyển Việt Nam

Minh Tú

Bộ trưởng cũng chỉ ra những việc cần làm ngay như củng cố đội ngũ lãnh đạo Tổng cục TDTT, tập hợp bộ máy Ủy ban Olympic thật mạnh để có vai trò tư vấn, hỗ trợ phát triển các môn thể thao thành tích cao; sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành giáo dục để phát triển thể thao trong trường học, cần phải xây dựng chân đế của thể thao đủ mạnh bằng việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế thừa, quan tâm đến chế độ, sự chăm sóc và dinh dưỡng. Bên cạnh đó phải chuẩn bị thật tốt cho việc đăng cai SEA Games 31 vào tháng 5.2022, dĩ nhiên phải đầu tư quyết liệt vào các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị lực lượng lâu dài tiệm cận thành tích với ASIAD và Olympic để thể thao Việt Nam đủ sức bước ra vũ đài châu lục và thế giới một cách tự tin và hiệu quả. Bộ trưởng cũng mong giới truyền thông ủng hộ và chỉ ra những vấn đề còn bất cập, thiếu sót trong hoạt động của ngành thể thao để có hướng xử lý, khắc phục, cùng nhau phối kết hợp góp phần đưa thể thao Việt Nam đi lên.

Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ cũng khẳng định ủy ban sẽ không phải là một bộ phận nối dài của Tổng cục TDTT mà sẽ có vai trò độc lập, đủ mạnh để tham mưu và xây dựng các hoạt động một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Đặc biệt là việc chọn lựa các thế mạnh để đầu tư một cách bài bản. Cụ thể sẽ chú trọng phát triển các môn thể thao cơ bản, có chiều sâu và các môn phù hợp với tầm vóc, thể trạng người Việt Nam, tránh việc đầu tư dàn trải, thiếu chọn lọc. Phải làm sao cho thể thao Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ ở ASIAD và Olympic, chứ không chỉ quanh quẩn ở SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.