Dạy cháu bằng cách... trói gần tổ ong vò vẽ

13/07/2015 07:06 GMT+7

Ngày 12.7, tin từ Bệnh viện đa khoa H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết bệnh nhân Phạm Thanh Liêm (14 tuổi, ngụ ấp Long Thuận B, xã Long Phước, H.Long Hồ) đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 12.7, tin từ Bệnh viện đa khoa H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết bệnh nhân Phạm Thanh Liêm (14 tuổi, ngụ ấp Long Thuận B, xã Long Phước, H.Long Hồ) đã qua cơn nguy kịch.
Tổ ong vò vẽ - Ảnh: Giang Phương
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Đầy (bà ngoại Liêm), khoảng 16 giờ ngày 11.7, Liêm cùng em là Phạm Thanh Lâm (9 tuổi) và Triệu Anh Thư (8 tuổi) dùng đá ném tổ ong vò vẽ; khi thấy ong bay túa ra khỏi tổ, cả ba liền bỏ chạy. Hay tin Liêm chọc phá tổ ong, dượng của Liêm đã đánh đòn rồi dùng dây trói em gần tổ ong. Do tổ ong vừa bị động nên bay túa ra đốt Liêm 5 vết, em vùng vẫy cởi được dây trói chạy thoát. Đến tối, Liêm bị sốt và nôn ói liên tục, người nhà đã đưa em đến bệnh viện.
Ông Tô Thanh Mãnh, Phó trưởng công an xã Long Phước, cho biết đã đến địa bàn xác minh vụ việc, chờ Liêm khỏe lại sẽ tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.