Đây là điểm 'sống chậm' yêu thích của người trẻ...

20/07/2023 18:06 GMT+7

Mùa hè ở xã Du Già, H.Yên Minh (tỉnh Hà Giang) có không khí trong lành, những nương ngô trải dài tít tắp, bốn hướng đều là núi cao chót vót và mây bay lơ lửng.

Du Già là một xã miền núi thuộc H.Yên Minh (tỉnh Hà Giang), nằm cách TP.Hà Giang khoảng 70 km, là điểm đến yêu thích của nhiều du khách phiêu lưu, mạo hiểm. Để đến Du Già có nhiều cách, nhưng cung đường dân phượt hay đi là xuất phát từ H.Mèo Vạc đến xã Du Già, H.Yên Minh. Đường này dài khoảng 80 km với những khúc cua uốn lượn, một bên là vực thẳm, một bên là vách núi cheo leo. 

Đây là điểm sống chậm yêu thích của người trẻ tại cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 1.

Đường đến Du Già gian nan, nhưng đến đây rồi du khách sẽ thấy chuyến đi hoàn toàn xứng đáng

HUỲNH NHI

Dẫu vậy, khi mưa tan, trên đường đi có bao điều thú vị, du khách có thể dừng chân chụp ảnh tại khúc cua chữ M quanh co độc đáo, tham quan di tích đồn Pháp cổ kính, hay lên đồi ngắm cảnh ở xã Lũng Hồ, H.Yên Minh, thu vào tầm mắt cảnh núi non trùng điệp của vùng đất hoang sơ này.

Hành trình đến Du Già có vẻ gian nan nhưng với nhiều người chuyến đi này rất xứng đáng. Chị Lê Đình Minh Thy, du khách từ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, chia sẻ: "Sau quãng đường di chuyển mệt nhọc, món quà nhận được là khung cảnh yên bình của xã miền núi hoang vu, những mái nhà sàn mộc mạc, không khí trong lành, những nương ngô trải dài tít tắp, bốn phía đều là núi cao chót vót và mây bay lơ lửng rất thích".

Đến thôn Cốc Pảng, xã Du Già vào buổi chiều, du khách nhận phòng nghỉ xong có thể đi bộ xung quanh thư giãn. Dịch vụ lưu trú ở thôn khá tiện nghi, đầy đủ các dạng phòng, như: phòng tập thể, phòng đôi, bungalow, lều cắm trại... Các nơi đều có máy nước nóng lạnh, phục vụ ăn uống, giặt ủi, cho thuê xe gắn máy...

Đây là điểm sống chậm yêu thích của người trẻ tại cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 2.

Thiên nhiên trong lành, bốn phía là núi cao chót vót

HUỲNH NHI

Thác Du Già, hay còn gọi là thác Ba Tiên, thác Thâm Luông là điểm tham quan nổi tiếng nhất tại đây. Từ thôn Cốc Pảng, du khách đi bộ khoảng 4 km để đến thôn Thâm Luông khám phá thác Du Già. Dọc đường đi, du khách sẽ lội suối, băng qua những vườn lanh, ruộng ngô xanh mơn mởn sau những cơn mưa đầu mùa, lắng nghe tiếng chim kêu, nước chảy róc rách, thu vào tầm mắt muôn trùng cảnh núi non. 

Anh Lê Văn Sáng, hướng dẫn viên du lịch làm việc tại P.6, Q.3, TP.HCM, chia sẻ: "Trên đường đi đến thác Du Già luôn có nhiều cái mới mẻ, tạo bất ngờ cho du khách. Mình càng đến gần thác thì càng cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ. Khi đặt chân đến thác thì thấy sự hùng vĩ, hoang sơ, yên bình, giúp mình thoải mái tinh thần".

Đây là điểm sống chậm yêu thích của người trẻ tại cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 3.

Ẩm thực địa phương đặc sắc với nhiều món ngon

HUỲNH NHI

Anh Nguyễn Văn Nam, làm việc tại một homestay ở thôn Cốc Pảng, xã Du Già, cho biết trước đây phần lớn khách đến Du Già là khách nước ngoài đi phượt bằng xe máy nhưng hiện nay lượng khách trong nước biết tới nơi này nhiều hơn. 

Mọi người thường dành khoảng 3 ngày để trải nghiệm với nhiều hoạt động, như: tham quan, chụp ảnh tại thác Du Già (hay còn gọi là thác Thâm Luông, thác Ba Tiên); đi theo người dân bản địa bắt cá; hái trái cây, mận, lê theo mùa. Đêm xuống, du khách sẽ thưởng thức các món ngon địa phương, như: gà đồi nướng, cá suối chiên giòn, thịt quay lá mắc mật...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.