Đây là một hoạt động nằm trong lộ trình thực hiện cuộc vận động “hai không'' (không tiêu cực trong thi cử và không bệnh thành tích) mà toàn ngành giáo dục đang nỗ lực triển khai. Những học sinh diện yếu kém sau khi được “nhận diện” tại các kỳ kiểm tra chất lượng, đánh giá xếp loại học lực và thi tốt nghiệp trong năm học 2006-2007 sẽ được bố trí học tăng thêm thời lượng trong dịp hè để năm học mới 2007-2008 có đủ kiến thức theo kịp các bạn cùng khối lớp.
Thời gian học là 8 tuần cho học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT lần 1 và 6 tuần cho học sinh lớp 5, lớp 9. Đối tượng được học phụ đạo, hướng dẫn ôn tập miễn phí trong hè 2007 ngoài hơn 414.000 học sinh lớp 12 trượt tốt nghiệp lần 1, ước tính còn khoảng 1,5 triệu học sinh yếu kém, trong đó cấp tiểu học là 417.115 em, chiếm 5,7%; THCS là 1.025.975 em, chiếm 16,9%. Đây là con số được đưa ra tại đợt sơ kết cuộc vận động “hai không”.
Mức kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên tham gia giảng dạy, ôn tập cho học sinh thi trượt tốt nghiệp lần 1 năm 2007 và học sinh yếu kém lớp 5, lớp 9 sẽ được thực hiện theo chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tự cân đối ngân sách để thực hiện bồi dưỡng cho học sinh yếu kém. Các địa phương có khó khăn về kinh phí sẽ được ngân sách trung ương hỗ trợ.
Theo TTXVN
Bình luận (0)