Đè bẹp Toulouse, Lyon chưa từ bỏ cuộc đua ở Ligue 1

24/10/2015 08:19 GMT+7

(TNO) ‘Sư tử vùng Rhone’ Lyon đã có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà khi đè bẹp Toulouse với tỷ số 3-0 ở vòng 11 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (24.10, giờ VN) để tiếp tục theo đuổi cuộc đua vô địch.

(TNO) ‘Sư tử vùng Rhone’ Lyon đã có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà khi đè bẹp Toulouse với tỷ số 3-0 ở vòng 11 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (24.10, giờ VN) để tiếp tục theo đuổi cuộc đua vô địch.

Valbuena tiếp tục là linh hồn trong những chiến thắng của Lyon - Ảnh: AFP

Trước Toulouse đang ngập lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng, dàn cầu thủ trẻ của Lyon được sự điều phối của tiền đạo nhỏ con Mathieu Valbuena đã chơi một trận tưng bừng. Đội chủ sân Stade de Gerland chơi đáp đảo suốt 90 nhưng may cho đội khách chỉ có 3 lần họ phải vào lưới nhặt bóng. 

Theo đó, dưới sức ép của Lyon, hàng thủ rời rạc của Toulouse chỉ chịu đựng được đến phút 18 trước khi bị tiền vệ Sergi Darder sút tung lưới. Đó là một pha lập công đẹp mặt khi Valbuena thực hiện cú chuyền bóng chuẩn xác bên cánh phải để Darder từ tuyến hai bang lên hãm ngực loại bỏ 3 hậu vệ đối phương trước khi chích mũi giày hạ gục thủ thành Ali Ahamada. 

Sau bàn thắng mở tỷ số, đội quân của HLV Hubert Fournier tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Ahamada và cột dọc mới giúp Toulouse sớm thua bàn thứ hai. Đội khách bắt đầu vùng lên ở đầu hiệp 2 nhưng họ phải tự trách mình khi Somalia và Martin Braithwaite bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi trong thế đối mặt với thủ thành Anthony Lopes. 

Cầu thủ 17 tuổi Gnaly Maxwell Cornet (phải) ấn định chiến thắng 3-0 cho Lyon - Ảnh: AFP

Đến phút 69,  Valbuena trừng phạt sự phung phí của Toulouse với một pha dứt điểm tinh tế loại bỏ hàng thủ và thủ thành của đội khách để nhân đôi cách biệt. Số phận của Toulouse được an bài ở phút cuối cùng khi cầu thủ 17 tuổi Gnaly Maxwell Cornet lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Lyon. 

Chiến thắng trước Toulouse giúp Lyon tạm vươn lên vị trí thứ 4, kém Paris Saint Germain 7 điểm (19 so với 26). Trong khi đó, sau 10 trận không biết chiến thắng, Toulouse giậm chân ở nhóm cuối bảng và chỉ còn hơn khu vực rớt hạng 3 điểm (8 so với 5). 

Ở trận đấu khác, Nantes chấm dứt đà thăng hoa của tân binh Caen bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân đối phương. Chiến thắng giúp “Chim hoàng yến” Nantes vươn lên vị trí thứ 8, còn Caen bỏ lỡ cơ hội nhảy lên vị trí thứ 2. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.