De Bruyne, vấn đề của Man City

01/11/2021 08:52 GMT+7

Man City hiện đã thua 2 trận liên tiếp với Man City và Guardiola">De Bruyne là trung tâm những rắc rối gần đây của họ.

Ngôi sao người Bỉ dường như cần được nghỉ ngơi sau khi chơi bóng quá nhiều sau chấn thương nhưng HLV Guardiola cần anh trên sân để mang lại cấu trúc và hướng đi cho Man City.

Nếu thất bại hồi giữa tuần trước West Ham ở Cúp Liên đoàn không khiến HLV Guardiola phải dừng lại để suy nghĩ thì trận thua trước Crystal Palace (0-2) vào đêm thứ bảy vừa qua ở Premier League chắc chắn sẽ khiến ông phải cân nhắc lý do tại sao đội bóng của mình lại đột ngột sa sút như vậy.

De Bruyne (trái) không cứu nỗi Man City trong trận thua 0-2 trước Crystal Palace

AFP

Tất nhiên, thất bại đầu tiên ở Premier League kể từ ngày khai mạc giải sẽ không khiến hầu hết các đội bóng phải lo lắng nhưng Man City thì khác. Tiêu chuẩn của họ cao hơn khá nhiều so với bất kỳ đội bóng nào khác và vì vậy, những tổn thất liên tiếp cần có một cuộc điều tra.

Để xem xét điều gì đã xảy ra với Man City, tốt nhất là nên bắt đầu với De Bruyne. Anh được cho là cầu thủ có ảnh hưởng nhất tại sân Etihad với khả năng đi bóng điêu luyện và nhãn quan khiến anh trở thành người quyết định nhịp điệu chơi bóng của “The Citizens”.

Trong trận đấu với West Ham, De Bruyne hầu như không hiệu quả khi Man City phải vật lộn để tìm kiếm sự mãnh liệt. De Bruyne trông có vẻ mệt mỏi cho đến khi anh được rút ra nghỉ ở phút 83. Nhiều người coi đây là dấu hiệu cho thấy De Bruyne cần được nghỉ ngơi sau rất nhiều trận đấu kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Do đó, thật bất ngờ khi thấy De Bruyne có mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Crystal Palace. Tuy nhiên, HLV Guardiola đã cho thấy một sự minh họa rõ ràng về tầm quan trọng của anh đối với Man City bởi khi anh rời khỏi sân, “The Citizens” đã gặp nhiều khó khăn và thậm chí còn để thua bàn thứ hai.

Nói chung, De Bruyne chính là chìa khóa cho cách HLV Guardiola thiết lập đội bóng của mình. Nếu không có anh, Man City có thể quá thụ động. “The Citizens” khó có thể tồn tại mà không có cả De Bruyne lẫn một tiền đạo trung tâm thực thụ nên HLV Guardiola có thể phải quay trở lại với một hệ thống và cách tiếp cận chính thống hơn. Những người chỉ trích ông sẽ cho rằng có quá nhiều cầu thủ hiện đang chơi không đúng vị trí - Foden không phải là trung phong chính hiệu, và Sterling, Torres hay Bernando Silva cũng vậy.

Tiếp theo sẽ là trận derby Manchester với M.U mà trận đấu đó có khả năng trở thành một con dao với Man City. Thất bại ở trong nước lần thứ ba liên tiếp có thể biến một cuộc khủng hoảng nhỏ thành một cuộc khủng hoảng trung bình. Tuy nhiên, một chiến thắng sẽ lại đưa họ đi đúng hướng. HLV Guardiola có những vấn đề cần giải quyết và De Bruyne ngày càng giống một trong số đó ngay cả khi đó không hẳn là lỗi của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.