Để con cái là ‘sợi dây’ kết nối gắn kết hạnh phúc gia đình

25/10/2022 08:50 GMT+7

Nếu hôn nhân là đích đến của tình yêu thì con cái chính là kết tinh của tổ ấm hạnh phúc. Để những đứa con thật sự trở thành “sợi dây” kết nối tình cảm gia đình thì rất cần đến sự chuẩn bị chu đáo từ cả hai vợ chồng.

Có con là việc trọng đại

Khác với quan điểm “con đàn, cháu đống” của thế hệ trước, gia đình trẻ Việt cân nhắc rất kỹ trong việc sinh con. Đây có thể xem là giai đoạn mang tính bước ngoặt với cả hai vợ chồng, ảnh hưởng lớn đến kinh tế cũng như thời gian, thói quen sinh hoạt của mỗi người. Nhiều cặp vợ chồng còn chuẩn bị trước đó nhiều năm về mặt kinh tế, nhà cửa.

Vất vả là thế nhưng hầu hết gia đình đều xem thiên thần nhỏ mới chào đời là món quà quý của cả hai. Chị Thục Anh (26 tuổi, TP.HCM) nhớ lại lần đầu sinh em bé: “Trước khi quyết định có em bé đầu tiên là hai vợ chồng mình “cày” thục mạng, mục tiêu là phải để được một khoản kha khá để tự tin đón con chào đời. Rồi lúc sinh xong cũng vất vả trăm đường, mình chẳng có đêm nào ngủ đủ vì bạn ấy quấy khóc. Nhưng chưa bao giờ mình hối hận về quyết định sinh con cả. Có con xong tình cảm của vợ chồng mình cảm giác còn khăng khít hơn, lúc mình bận thì chồng cũng bớt thời gian phụ chăm con, có đêm anh ấy cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng”.

Chị Nguyễn Thị Chi (vợ anh Trịnh Văn Bắc) công tác tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Nghĩa, TP.Hải Phòng, một trong những gia đình được đề cử vào danh sách tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đồng tình với quan điểm con cái là “sợi dây” kết nối cả gia đình. Chị cho biết: “Bọn tớ sinh bé thứ nhất ra, rồi đến bé thứ hai thì con đường kinh doanh rất thuận lợi. Hai vợ chồng bảo với nhau con cái là sợi dây gắn kết tình yêu của hai đứa, đồng thời cũng là những lá bùa may mắn trong kinh doanh, công việc. Hai vợ chồng có quan điểm chung là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chăm sóc để làm sao tạo môi trường tốt nhất cho con”.

Gia đình anh Trịnh Văn Bắc, chị Nguyễn Thị Chi và hai con nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa, được đề cử vinh danh “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022

Vượt qua áp lực con cái

Mặc dù con cái luôn được xem là món quà trời ban, song không ít gia đình thừa nhận đôi khi chúng cũng tạo ra không ít áp lực, nhất là trong trường hợp vợ chồng chưa chuẩn bị chu đáo.

Áp lực đầu tiên hẳn nhiên là yếu tố tài chính. Nuôi dưỡng một đứa trẻ tốn kém và phức tạp, nhất là ở những thành phố đắt đỏ. Chị Đoàn Thị Xuân Thu, nhân viên kế toán tại một doanh nghiệp ở TP.HCM ngán ngẩm: “Tiền tã sữa mỗi tháng cũng gần 2 triệu đồng, chưa tính tiền xe nôi và nhiều chi phí lặt vặt khác. Tôi tính đến lúc cháu đi học thì còn tốn nhiều khoản hơn nữa. Nếu lương của hai vợ chồng không tăng thì cũng khó trăm bề”.

Bên cạnh áp lực kể trên thì những bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con cái cũng dễ khiến các gia đình nảy sinh xung đột. Anh Tôn Đức (Q.5, TP.HCM) thừa nhận: “Cháu nhà tôi càng lớn thì tần suất to tiếng của hai vợ chồng càng nhiều. Tôi thì muốn con học hành vừa phải, có thời gian nghỉ ngơi, trong khi vợ thì khăng khăng muốn con đi học thêm hai ngoại ngữ, rồi học đàn, học cả lớp kỹ năng mềm. Vợ cứ bảo nhà người ta đầu tư cho con cái, nhà này thì cứ dửng dưng, sau này con thua kém bạn bè thì hối không kịp”.

Đáng ngại hơn, việc thiếu quan tâm kịp thời của chồng và gia đình khiến tỷ lệ trầm cảm sau sinh của nhiều bà mẹ trẻ tăng lên nhanh chóng. Trong một báo cáo đăng tải vào đầu tháng 10.2022 trên trang chủ của Bộ Y tế, tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh ở Việt Nam rơi vào 33% sản phụ. Điều này có nghĩa là cứ 3 sản phụ thì có 1 người mắc trầm cảm sau sinh. Vấn đề là có tới 50% trong số này không được chẩn đoán và can thiệp hỗ trợ từ chuyên gia y tế. Điều này đã dẫn đến không ít hậu quả đau lòng cho sản phụ như suy nghĩ tiêu cực, tự tử…

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái của gia đình mình, gia đình chị Nguyễn Thị Chi và anh Trịnh Văn Bắc (gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 do Hội LHTN Việt Nam TP.Hải Phòng đề cử) cho biết việc tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con cái rất quan trọng. Chị Chi chia sẻ: “Năm bọn tớ sinh em bé đầu tiên thì cũng là năm bọn tớ thành lập xưởng cơ khí, khi ấy tài chính ổn định rồi nên cũng sẵn sàng chào đón bạn ấy. Trước đó gia đình chồng tớ từng gặp sự cố về tài chính nên kinh tế rất khó khăn. Hai đứa xác định nếu lấy nhau và tính chuyện xa hơn thì phải xây dựng kinh tế vững, tìm cách đưa cả gia đình đi lên.

Được cái là vợ chồng tớ có chung quan điểm trong việc nuôi dạy con cái, đều muốn tạo môi trường tốt nhất để các con theo đuổi đam mê. Chẳng hạn đứa lớn thích học tiếng anh, đứa bé thích đi học đàn thì đều tôn trọng sở thích của con, không gượng ép. Để chuẩn bị cho tương lai của các con thì cũng đã mua bảo hiểm nhân thọ riêng cho mỗi đứa. Dù công việc bận rộn nhưng bọn tớ vẫn dành thời gian cuối tuần cho con, đưa con đi chơi hoặc cho con ăn uống, giải trí, mùa hè thì vẫn cho con đi du lịch để kết nối cả gia đình với nhau”.

Chị Chi và anh Bắc tôn trọng đam mê của các con và luôn chuẩn bị chu đáo để nuôi dạy con tốt

Có thể thấy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý, tài chính, sức khỏe để chào đón thành viên mới là yếu tố quan trọng giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Chỉ có chuẩn bị tốt thì con cái mới thật sự trở thành “sợi dây” kết nối, nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc gia đình vững bền hơn.

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022 nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.