Dễ dàng hạ Peru, người Anh vẫn thấp thỏm với Rooney

31/05/2014 06:11 GMT+7

(TNO) Tuyển Anh đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Peru trên sân nhà Wembley vào rạng sáng nay (31.5). Trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2014, tiền đạo Daniel Sturridge đã tỏa sáng với một bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm.

(TNO) Tuyển Anh đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Peru trên sân nhà Wembley vào rạng sáng nay (31.5). Trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2014, tiền đạo Daniel Sturridge đã tỏa sáng với một bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm.

>> Paul Scholes: Tuyển Anh phải chơi như Liverpool
>> Jack Wilshere mê số 7 và thích tuyển Anh trẻ trung
>> Giáo sư Hawking đã tính ra công thức chiến thắng dành cho tuyển Anh

 


Daniel Sturridge lập một siêu phẩm cho tuyển Anh - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu cuối cùng ở Anh trước khi bay sang Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2014, Roy Hodgson không ngần ngại tung ra đội hình mạnh nhất, với những con người được coi là bộ khung chính của Tam sư tại Brazil mùa hè này.

Ở hàng thủ, Joe Hart trấn giữ khung thành cùng bộ tứ Johnson, Cahill, Jagielka và Baines. Trên hàng tiền vệ, Gerrard đá trung tâm cùng Henderson, trợ giúp cho 2 cầu thủ chạy cánh tự do là Welbeck và Lallana, trong khi bộ đôi tiền đạo là Rooney và Sturridge.

Tung ra đội hình mạnh như vậy, nhưng trước một Peru co cụm phòng ngự, tuyển Anh thi đấu khá chậm và bế tắc trong nửa đầu hiệp 1.

 
Siêu phẩm của Daniel Sturridge - Đồ họa: Sportsmail

Sự khó khăn của Tam sư chỉ được phá vỡ sau siêu phẩm của Sturridge ở phút 32. Xuất phát từ pha ném biên của Johnson, Sturridge khống chế khéo léo rồi xoay người cứa lòng đưa bóng bay về phía góc cao, khiến thủ môn Raul Fernandez phải bó tay.

Có bàn mở tỷ số, Anh dễ đá hơn hẳn. Sang hiệp 2, họ lần lượt có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Cahill và Jagielka để ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 trước Peru.

Vấn đề đáng quan tâm nhất của tuyển Anh lúc này là phong độ của Wayne Rooney. Suốt 66 phút có mặt trên sân, Rooney hoàn toàn mất hút và bị người đàn em Sturridge lấn át trên hàng công.

 
Wayne Rooney chưa tìm lại được phong độ tốt nhất sau thời gian dài chấn thương - Ảnh: Reuters

Trong vai trò đá lùi ngay sau Sturridge trên hàng công, ngôi sao đang khoác áo M.U không có nhiều pha phối hợp với chân sút đang khoác áo Liverpool và lối chơi di chuyển rộng của anh không ít lần vô tình "giẫm chân" các đồng đội khác.

Tuy vậy, việc Rooney chỉ mới trở lại thi đấu trận đầu tiên trong 1 tháng qua vì chấn thương háng có thể giúp anh được thông cảm. Nhưng cũng đã đến lúc HLV Roy Hodgson phải suy nghĩ nghiêm túc về lời khuyên của Paul Scholes, từ bỏ việc xây dựng lối chơi xung quanh Rooney.

Sau trận đấu này, tuyển Anh sẽ bay sang Miami (Mỹ) vào ngày mai (1.6). Tại Miami, thầy trò Hodgson sẽ đá thêm 2 trận giao hữu nữa với Ecuador và Honduras rồi mới lên đường đi Brazil.

Tại bảng D World Cup 2014, tuyển Anh sẽ đá trận ra quân gặp Ý (ngày 14.6), rồi lần lượt đấu Uruguay (19.6) và Costa Rica (24.6).

Đội hình ra sân

Anh: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka (Smalling, 73'), Baines (Stones, 75'), Gerrard (Wilshere, 64'), Henderson, Lallana (Milner, 73'), Rooney (Sterling, 66'), Welbeck, Sturridge (Barkley, 82').

Không sử dụng: Foster, Lampard, Lambert, Flanagan, Forster.

Peru: Fernandez, Rodriguez, Callens, Ramos (Riojas, 68'), Advincula (Velarde, 78'), Yotun, Cruzado, Ballon, Ramirez (Hurtado, 60'), Deza (Ruidaz, 66'), Carrillo (Flores, 86').

Không sử dụng: Forsyth, Gambetta, Trauco, Gallese.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.