De Gea khiến M.U mất cơ hội vào top 4

29/04/2019 07:02 GMT+7

Sai lầm của thủ môn David De Gea khiến Manchester United (M.U) chỉ có được trận hòa 1-1 với Chelsea, qua đó lỡ cơ hội giành quyền vào top 4 Premier League.

Cuộc đối đầu giữa M.U và Chelsea diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (29.4, giờ VN) đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp cho "The Blues" giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League khi có 68 điểm, hơn 2 điểm  so với Arsenal trong khi M.U giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 với 65 điểm.
Đó là một kết quả rất thất vọng với người hâm mộ M.U bởi nếu giành chiến thắng, "Quỷ đỏ" đã có thể qua mặt chính Chelsea và Arsenal để góp mặt trong top 4 Premier League. Giờ đây, cơ hội để góp mặt trong nhóm những đội được dự Champions League mùa tới của đội chủ sân Old Trafford đã hẹp lại rất nhiều.
M.U đã khởi đầu trận đấu rất tốt khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 11. Trong ngày sinh nhật thứ 31 của mình, Juan Mata đã làm tung lưới đội bóng cũ Chelsea khi có mặt đúng chỗ đón đường chuyền từ Luke Shaw để ghi bàn.
Mata ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Reuters
Tuy nhiên, những nỗ lực của M.U lại đổ sông đổ bể ở cuối hiệp 1 vì một sai lầm của De Gea. Phút 43, Antonio Rudiger sút bóng từ ngoài vùng cấm địa không có gì nguy hiểm nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Marcos Alonso dứt điểm bồi ghi bàn san bằng tỷ số cho Chelsea.
Sai lầm của De Gea tạo điều kiện cho Alonso gỡ hòa cho Chelsea Reuters
Trong khoảng thời gian còn lại, cả M.U lẫn Chelsea đều tạo ra thêm một số cơ hội nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm.
Như vậy, với kết quả này, M.U không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 nữa. Họ buộc phải thắng Huddersfield và Cardiff trong 2 lượt trận cuối và cầu mong cho các đối thủ phía trên là Arsenal và Chelsea tiếp tục xẩy chân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.