De Gea ở lại M.U vì Real Madrid nộp trễ hồ sơ chuyển nhượng

01/09/2015 06:22 GMT+7

(TNO) Vụ chuyển nhượng thủ môn David De Gea từ Manchester United (M.U) sang Real Madrid có thể không thành khi đội bóng Hoàng gia không kịp nộp hồ sơ trước thời điểm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

(TNO) Vụ chuyển nhượng thủ môn David De Gea từ Manchester United (M.U) sang Real Madrid có thể không thành khi đội bóng Hoàng gia không kịp nộp hồ sơ trước thời điểm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

De Gea vẫn chưa thể trở thành cầu thủ của Real - Ảnh: Reuters
Theo quy định của kỳ chuyển nhượng tại Tây Ban Nha, mọi hồ sơ chuyển nhượng đều phải nộp cho ban tổ chức các giải chuyên nghiệp (LFP) trước 23 giờ 59 ngày 31.8 (giờ địa phương). Tuy nhiên, theo Sport Mail, Real Madrid đã không kịp nộp hồ sơ chuyển nhượng đối với trường hợp của De Gea.
Trong khi đó, đài Cadena Ser cho biết Real có bằng chứng họ nộp hồ sơ sớm 1 phút trước thời điểm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Hiện vẫn chưa biết LFP sẽ giải quyết vụ này như thế nào. Nếu LFP không chấp nhận thì vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực của báo chí trong suốt mùa hè qua sẽ không thể thực hiện.
Trước đó, trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, M.U và Real Madrid đã tiến hành đàm phán về tương lai của De Gea. Đến buổi trưa ngày 31.8, các bên đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, Real Madrid sẽ trả cho M.U 19 triệu bảng cộng thêm thủ môn Keylor Navas, người được 2 bên định giá 10 triệu bảng. Như vậy, tổng giá trị của vụ chuyển nhượng này là 29 triệu bảng.
Navas là một phần trong bản hợp đồng chuyển nhượng De Gea - Ảnh: AFP
Số tiền này sẽ đưa De Gea trở thành thủ môn có giá chuyển nhượng cao thứ 2 trong lịch sử bóng đá thế giới, sau Gianluigi Buffon, người từ Parma sang Juventus vào năm 2001 với giá 32,6 triệu bảng.
Thỏa thuận bán De Gea với giá trị như trên có thể coi là một thất bại đối với M.U. Bởi trong suốt mùa hè qua, đội chủ sân Old Trafford khăng khăng chỉ để thủ môn 24 tuổi ra đi với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, trước sự cứng rắn từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, M.U đã phải xuống nước. Bởi nếu không bán De Gea trong mùa hè này thì vào năm sau, anh sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vì hết hạn hợp đồng với M.U.
Hernandez (trái) đã sang Leverkusen - Ảnh: AFP
Cũng trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, M.U đã để 3 cầu thủ khác ra đi, đó là tiền đạo Javier Hernandez, thủ môn Anders Lindegaard và tiền vệ Adnan Januzaj ra đi. Hernandez đã ký hợp đồng với Leverkusen trị giá 12 triệu bảng còn Lindegaard sang West Brom. Trong khi đó, Januzaj sang Dortmund theo hợp đồng cho mượn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.