De Gea sẽ chỉ ở lại M.U nếu được tăng lương bằng Sanchez

29/11/2018 19:20 GMT+7

Thủ môn David De Gea đã đẩy ban lãnh đạo Manchester United (M.U) vào tình thế khó khi đưa ra điều kiện để gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Theo Sport Mail, De Gea muốn tiếp tục gắn bó với M.U. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ chỉ gia hạn hợp đồng nếu ban lãnh đạo đội bóng đồng ý tăng lương của anh lên thành 350.000 bảng/tuần và thời hạn gia hạn thêm hợp đồng là 5 năm.
Yêu cầu của De Gea có thể sẽ đẩy ban lãnh đạo M.U vào thế khó. Hiện tại 350.000 bảng đang là mức lương cao nhất ở sân Old Trafford và con số này đang thuộc về Alexis Sanchez, tiền đạo gây thất vọng từ khi chuyển đến từ Arsenal hồi đầu năm 2018.
Nếu ban lãnh đạo M.U chấp nhận gia hạn hợp đồng với De Gea theo yêu cầu của anh thì sẽ có thể dẫn đến việc phá vỡ kết cấu tiền lương của đội bóng. Trong tương lai, khi những cầu thủ ngôi sao khác như Paul Pogba hay Romelu Lukaku gia hạn hợp đồng, họ cũng sẽ nhìn vào "tiền lệ" mà De Gea tạo ra để đưa ra yêu sách.
Hợp đồng giữa De Gea và M.U sẽ hết hạn vào tháng 6.2019 và theo quy định thì thủ thành 27 tuổi sẽ có quyền thương lượng với các đội bóng khác vào tháng 1.2019. Hiện có thông tin cho rằng Juventus và PSG là những đội bóng muốn có sự phục vụ của thủ thành người Tây Ban Nha.
De Gea đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình M.U Reuters
Sport Mail cho biết ban lãnh đạo M.U đang tích cực đàm phán với phía De Gea để gia hạn hợp đồng với anh. Thủ thành người Tây Ban Nha đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của HLV Jose Mourinho. Những pha cứu thua xuất sắc của anh đã góp phần giúp M.U có được vị trí á quân Premier League mùa giải trước.
Rạng sáng hôm qua, De Gea một lần nữa thi đấu xuất thần, giúp M.U giành chiến thắng 1-0 trước Young Boys để giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out Champions League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.