De Gea tiến gần đến giải 'Găng tay vàng' của Premier League

19/04/2018 19:05 GMT+7

Vài giờ sau khi chính thức có tên trong đội hình tiêu biểu Premier League mùa giải 2017-2018, David De Gea đã cùng Manchester United (M.U) giành thắng lợi 2-0 trên sân Bournemouth.

Đây là trận đấu không mấy vất vả của De Gea, khi anh chỉ phải trổ tài đúng 2 lần từ những pha dứt điểm của đội chủ nhà. Nhưng thắng lợi 2-0 rạng sáng qua là đủ để De Gea có trận thứ 17 giữ sạch lưới tại Premier League mùa này.
17 trận giữ sạch lưới trong 1 mùa giải Premier League là kỉ lục của cá nhân De Gea, kể từ khi anh gia nhập Old Trafford hè 2011. Tính mọi đấu trường, thủ thành người Tây Ban Nha đã có tổng cộng 21 trận giữ sạch lưới, nhiều hơn bất kì mùa giải nào trước đây.
Quan trọng hơn, với 17 trận không phải nhận bàn thua ở Premier League, De Gea đang vượt rất xa những đồng nghiệp - đối thủ của giải đấu như Ederson của Man City (14 trận) hay Thibaur Courtois (13 trận) trong cuộc đua giành danh hiệu "Găng tay vàng".
Giải thưởng “Găng tay vàng” Premier League được trao cho những thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất mùa giải. Và vì thế, De Gea đang chắc cơ ăn giải này khi mà mùa bóng 2017-2018 chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.
Tiêu chí quyết định “Găng tay vàng” vẫn là thứ gây tranh cãi bởi có những thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhờ các đồng đội phía trên quá xuất sắc chứ không phải do anh ta thực sự hay. Đơn cử như trường hợp Joe Hart trong 3 mùa liên tiếp ăn giải này từ 2011-2013 khi khoác áo Man City chẳng hạn.
De Gea là số 1 ở khả năng cản phá những tình huống ăn bàn rõ ràng Reuters
Nhưng với De Gea mùa này, nếu thủ thành người Tây Ban Nha giành “Găng tay vàng” thì chắc chắn không ai… buồn tranh cãi.
Bởi đơn giản anh quá xứng đáng. Không chỉ có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất, De Gea còn là thủ thành số 1 châu Âu ở năng lực cản phán những tình huống ăn bàn rõ ràng. Từ đầu mùa, De Gea đã có 16 lần làm điều này, nhiều hơn bất kì đồng nghiệp nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu.
4 mùa giải liên tiếp và 5/6 mùa gần nhất lọt vào đội hình tiêu biểu Premier League nhưng phải đến mùa này De Gea mới đứng trước cơ hội được vinh danh ở giải thưởng “Găng tay vàng”.
Nếu De Gea ăn giải, đây là lần đầu tiên sau 9 năm, cũng là lần thứ 2 từ khi giải thưởng “Găng tay vàng” ra đời vào năm 2005, một thủ môn của M.U được vinh danh. Người trước đây giành giải là thủ thành kỳ cựu người Hà Lan Edwin Van der Sar ở mùa 2008-2009.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.