Đề nghị cao nhất 7 năm tù cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

Phan Thương
Phan Thương
04/07/2024 17:10 GMT+7

Luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đề nghị từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù đối với 8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.

Chiều 4.7, Viện KSND TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với 8 bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Đề nghị cao nhất 7 năm tù cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn- Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch HĐTV Resco Nguyễn Tín Trung bị Viện KSND đề nghị cao nhất từ 6 - 7 năm tù

NGUYỄN ANH

Cáo trạng xác định, 8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng ở 299/18 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11; mặt bằng 682 Hồng Bàng, P.1, Q.11; mặt bằng 4.606,5 m2 tại quốc lộ 50, P.6, Q.8 (gọi tắt là mặt bằng Bình Đăng), gây tổng thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Resco bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù

Theo đó, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Resco) từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Phước Ngọc (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV kinh doanh và quản lý nhà TP.HCM; cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco) từ 5 - 6 năm tù.

Viện KSND TP.HCM đề nghị từ 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Trần Công Đức (cựu thành viên HĐTV Resco), Đỗ Văn Phúc (cựu thành viên HĐTV Resco).

Viện KSND TP.HCM đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với 2 bị cáo: Võ Hữu Hải (cựu thành viên HĐTV Resco), Hoàng Hải Đăng (cựu Phó tổng giám đốc Resco).

Viện KSND TP.HCM đề nghị từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu thành viên HĐTV Resco), Nguyễn Đình Phú (cựu Phó tổng giám đốc Resco).

Theo Viện KSND TP.HCM, các bị cáo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn đều là những người có trình độ về quản lý điều hành nên các bị cáo có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật và những hành vi nào trái với quy định của pháp luật. Khi thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật, mà gây ra hậu quả thì cá nhân thực hiện hành vi, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Song, Viện KSND TP.HCM cũng nêu, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, xác định tất cả các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội gây thất thoát tài sản Nhà nước nhưng chưa có căn cứ xác định bản thân các bị cáo được hưởng lợi ích vật chất; các bị can đều có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên tùy vai trò, tính chất mức độ, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án phù hợp, nhân văn.

Về trách nhiệm dân sự, thất thoát tài sản tại 299/18 Lý Thường Kiệt và mặt bằng 682 Hồng Bàng được xác định là hơn 3,9 tỉ đồng. Đến nay, các bị cáo liên quan đã nộp khắc phục hơn 3,5 tỉ đồng. Từ đó, Viện KSND TP.HCM cũng đề nghị 1 số bị cáo nộp số tiền còn lại để khắc phục cho Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.

Đối với mặt bằng Bình Đăng, tại phiên tòa, đại diện của Công ty Địa ốc 5 đề nghị được nộp lại số tiền thất thoát theo kết quả định giá cho Resco để được tiếp tục nhận mặt bằng thực hiện dự án. Do vậy, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX của TAND TP.HCM chấp nhận đề nghị của Công ty Địa ốc 5, buộc Công ty Địa ốc 5 nộp số tiền hơn 41,4 tỉ đồng cho Công ty Resco, tiếp tục giao mặt bằng trung tâm thương mại Bình Đăng cho Công ty Địa ốc 5 thực hiện dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.