Đề nghị cho người Việt Nam ở nước ngoài được ứng cử, bầu cử Quốc hội

17/10/2024 12:03 GMT+7

Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng đề xuất Đảng, Nhà nước cho phép người Việt Nam ở nước ngoài được mang đa quốc tịch, quyền ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội.

Sáng 17.10, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2027 khai mạc tại Hà Nội (Đại hội). Tham luận tại Đại hội, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tại châu Âu, nêu nhiều đề xuất để phát huy được vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề nghị cho người Việt Nam ở nước ngoài được ứng cử, bầu cử Quốc hội- Ảnh 1.

Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tại châu Âu, tham luận tại Đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Thắng, việc lựa chọn nhân sự ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài phải là những người có tâm huyết, có năng lực, có điều kiện tham gia hoạt động và có uy tín với cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại thì mới có thể phát huy vai trò của mình trong công tác vận động bà con cộng đồng, đồng thời mới làm tốt việc quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Trong lĩnh vực quốc tịch, ông Thắng cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong sớm có quyết sách mang tính đột phá để tạo thuận lợi cho kiều bào ta được trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài.

Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới thay đổi chính sách quốc tịch đối với người nhập cư. Trước đây họ chỉ cho phép mỗi người mang một quốc tịch, hiện nay rất nhiều quốc gia đã có chính sách đa quốc tịch. Do đó nhiều bà con người Việt đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để vào quốc tịch nước ngoài trước đây, nay có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài.

Ông giải thích, nguyện vọng này của bà con nhằm mục đích giữ mối liên hệ chặt chẽ về mặt pháp lý với Nhà nước Việt Nam và truyền cho các thế hệ sau. Mặc dù đã có một số quy định của pháp luật về vấn đề này, tuy nhiên triển khai trên thực tế rất khó khăn, nhiều quy định và giấy tờ không thể thực hiện được dẫn đến rất ít người đáp ứng được trong khi số người có nguyện vọng rất nhiều.

Về bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Thắng nói: "Chúng tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm cân nhắc xem xét, bổ sung các quy định cho phép công dân Việt Nam ở nước ngoài được quyền tham gia bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội".

Về tổ chức hội, ông Thắng đề nghị, cần mở rộng việc cho phép các tổ chức hội đoàn có quy mô lớn được phép trở thành thành viên của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Tiếp tục nghiên cứu cho phép đại diện hội đồng hương kiều bào các tỉnh ở các quốc gia trên các châu lục có thể tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, đại diện các hội phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là thành viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam...

Đề nghị cho người Việt Nam ở nước ngoài được ứng cử, bầu cử Quốc hội- Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng đoàn chủ tịch Đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Nhất định đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên mới

Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tại châu Âu cũng đề xuất cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giữ gìn văn hóa Việt và tiếng Việt thông qua việc tăng cường tổ chức các lớp học tiếng Việt, hỗ trợ cử giáo viên dạy tiếng Việt, trang bị giáo trình, tài liệu, giáo cụ cho con em kiều bào ở nước sở tại; tăng cường chương trình liên kết, trao đổi sinh viên Việt Nam với các nước; tổ chức thêm các sự kiện văn hóa, văn nghệ ở nước ngoài để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với sở tại và phục vụ cộng đồng.

Về lĩnh vực kinh tế thương mại, ông Thắng đề nghị Đảng, Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp mạnh trong nước đầu tư ra nước ngoài; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư, cắm rễ sâu vào nước sở tại để tạo vị thế cho cộng đồng Việt, giải quyết công ăn việc làm và giúp đỡ cộng đồng người Việt hội nhập và phát triển tốt hơn.

Về phát huy tiềm năng của trí thức kiều bào, cần tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối mạng lưới trí thức kiều bào với các cơ quan, địa phương trong nước; tạo diễn đàn quy mô lớn cho chuyên gia, trí thức kiều bào bày tỏ sáng kiến, đề xuất, kiến nghị với Nhà nước; tạo điều kiện cho kiều bào ta về nước làm việc, cống hiến; có chính sách trọng dụng các nhà khoa học, trí thức kiều bào.

Đề nghị cho người Việt Nam ở nước ngoài được ứng cử, bầu cử Quốc hội- Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đọc diễn văn khai mạc

ẢNH: TUẤN MINH

Trước đó, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

"Tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách sáng suốt của Đại hội", ông Chiến nói, bày tỏ mong muốn các vị đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc… đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Cùng nhau bàn bạc thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, hiến kế nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, khả thi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra.

"Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin tất thắng vào chủ nghĩa xã hội, tiền đồ tươi sáng của dân tộc, nhất định đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước", ông Chiến khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.