Đề nghị Đức chuyển giao công nghệ vắc xin Covid-19

Vũ Hân
Vũ Hân
26/05/2021 08:58 GMT+7

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 25.5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas.

Bộ trưởng Heiko Maas đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong triển khai Định hướng chính sách của Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm tăng cường hợp tác giữa Đức với khu vực này. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng hoan nghênh vai trò tích cực và xây dựng của Đức ở khu vực, đề nghị Đức đẩy nhanh việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Hai bên cũng khẳng định đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982, ủng hộ đối thoại và giải pháp hòa bình cho Myanmar... Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đức tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nguồn vắc xin Covid-19 cũng như công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 của Đức.
Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vắc xin, cũng như chuyển giao công nghệ vắc xin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.