Đề nghị giám định tâm thần bị cáo giết vợ bằng búa rồi ném xác xuống sông

Mai Trâm
Mai Trâm
23/11/2018 18:02 GMT+7

Cự cãi vì chồng ghen tuông, người vợ bỏ xuống đò ngủ. Kêu vợ lên nhà ngủ không được, người chồng dùng búa đánh chết vợ rồi hất xác nạn nhân xuống sông.

Sáng 23.11, sau một buổi xét xử, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, H.Thớỉ Lai, TP.Cần Thơ).
Ở phiên xử, đại diện Viện KSND đã đề nghị tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Thiện về tội giết người.
Trong phần xét hỏi, do bị cáo Thiện bị hạn chế về thính lực nên HĐXX phải cung cấp máy trợ thính cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo Thiện vẫn không nghe rõ nên HĐXX phải nhờ người thân của bị cáo Thiện ngồi kế bên để lập lại những câu hỏi của HĐXX và công tố viên.
Theo cáo trạng, Thiện và chị Cao Thị Nga (51 tuổi) là vợ chồng, hành nghề đưa đò tại bến đò Mười Thước, kênh Thị Đội, trước cửa nhà (thuộc ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận).
Từ năm 2014, Thiện nghi ngờ chị Nga ngoại tình nên cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi. Chị Nga từng bị chồng đánh gãy tay, rách tai phải. Tháng 10.2017, chị Nga làm đơn ly hôn và TAND H.Thới Lai đang thụ lý giải quyết.
Khoảng 9 giờ ngày 22.5, chị Nga thuê xe đi khám bệnh ở H.Ô Môn, Thiện ghen tuông nên cả hai lại xảy ra cự cãi. Tối cùng ngày, chị Nga ra đò đưa khách đậu dưới kênh Thị Đội ngủ. Khoảng 00 giờ ngày 23.5, Thiện xuống đò kêu chị Nga lên nhà ngủ nhưng bị từ chối. Thiện lên nhà lấy cây búa đánh chị Nga chết tại chỗ. Sau đó Thiện hất xác chị Nga xuống sông, ném búa xuống sông rồi bỏ trốn.
Khoảng 00 giờ 40 ngày 23.5, Thiện điện thoại cho bạn gần nhà và con trai đang TP.HCM nói đã giết vợ. Đến 7 giờ 30 cùng ngày (23.5), người dân phát hiện xác chị Nga nổi ở bến đò cách hiện trường xảy ra vụ án mạng khoảng 1,9 km.
Ngày 27.5, Thiện bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.