Đề nghị khai trừ Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023 13:13 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vì liên quan đến nhận hối lộ.

Trưa 15.3, một lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết sau khi nhận được thông báo của Bộ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh (là Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng), theo quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp bỏ phiếu đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng trong một cuộc họp. Hiện, ông Ánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam

CTV

Cũng theo vị lãnh đạo này, ông Ánh nằm trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng được Ban Bí thư chuẩn y nên sau khi Tỉnh ủy Lâm Đồng có đề nghị thì Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ xem xét, ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ánh.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội nhận hối lộ. 

Cách đây khoảng 10 ngày, C03 triệu tập ông Ánh ra Hà Nội làm việc; đến ngày 11.3, các cơ quan chức năng thực hiện khám xét nơi làm việc và nhà riêng của Ánh trên đường Bà Triệu, P.3, TP.Đà Lạt.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh trong ngày nhận quyết định làm Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

CTV

Nguồn tin Thanh Niên cho biết thêm, sai phạm của ông Ánh liên quan đến việc chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại một dự án "đình đám" trên địa bàn H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.